1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura có lý do để hài lòng với các chân sút nội địa

(Dân trí) - Khi mới đến Việt Nam, vị HLV người Nhật từng đau đầu chuyện tìm chân sút nội cho các đội tuyển quốc gia. Mới đây, ông Miura cho biết nỗi lo đã giảm đi, khi các tiền đạo nội có nhiều điều kiện hơn để thể hiện tại V-League.

Những cái tên đang gây ấn tượng

HLV Miura mới đây tiết lộ ông mừng vì các tiền đạo nội có cơ hội thể hiện tại V-League, sau chính sách hạn chế ngoại binh và cầu thủ nhập tịch từ VFF. Điều đấy giúp cho vị HLV người Nhật có thêm nhiều lựa chọn hơn trên hàng tấn công của các đội tuyển quốc gia.

Thực tế ở sân cỏ V-League 3 vòng đấu đầu tiên cho thấy có khá nhiều gương mặt nội binh thi đấu ấn tượng, liên tục điền tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của giải đấu.

Một trong số đó là Nguyễn Tăng Tuấn, tiền đạo ngỡ như đã thất sủng ở B.Bình Dương sau khoảng thời gian CLB này sử dụng tràn ngập cầu thủ gốc nước ngoài giờ đang dần chứng tỏ mình, khi có cơ hội.

Tăng Tuấn đang đồng dẫn đầu danh sách vua phá lưới, với 4 bàn thắng (có cùng số bàn thắng với 2 tiền đạo gốc ngoại nổi danh là Samson và Abass). Thậm chí, trong những vòng đấu gần đây, Tăng Tuấn còn đẩy 2 người đồng đội vốn rất nổi tiếng là Công Vinh và Anh Đức lên băng ghế dự bị.

Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) đang có sự trở lại đầy ngọt ngào với đội bóng xứ Thanh
Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) đang có sự trở lại đầy ngọt ngào với đội bóng xứ Thanh

Điểm mạnh của Tăng Tuấn là tốc độ và khả năng chớp thời cơ. Ngoài ra, cầu thủ này còn có thể đá được cả 2 vai là tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo, nên sẽ là mẫu cầu thủ đa năng mà HLV Miura có thể chú ý.

Sự trở lại đáng nhắc đến khác là Hoàng Đình Tùng ở Thanh Hóa. Dù chỉ mới ghi được 2 bàn thắng, nhưng điểm chung của 2 bàn thắng mà Đình Tùng thực hiện là chúng đều rất quan trọng, đều mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh: 1 bàn trong trận đấu với SHB Đà Nẵng và 1 bàn trước HA Gia Lai.

Cần lưu ý đến chi tiết các tiền đạo đôi khi hơn nhau ở điểm họ có khả năng ghi những bàn thắng mang tính chất quyết định, trong những thời điểm quyết định hay không. Thế nên, cái cách mà Đình Tùng ghi 2 bàn thắng vừa rồi có thể được chú ý.

Đầu tiên là động tác vừa chạy vừa đánh đầu chéo góc vào lưới SHB Đà Nẵng, gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa, tiếp đến là pha hứng bóng bằng ngực rồi đá vô lê vào góc xa vào lưới HA Gia Lai, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh. Những động tác cho thấy kỹ năng dứt điểm không tồi của tiền đạo nhỏ con này.

Các chân sút mỗi lúc một đa dạng

Trong lúc người ta chú ý nhiều đến Công Phượng và các đồng đội thuộc lứa “U19+”, thì ngay ở HA Gia Lai, Hoàng Thiên mới là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Gỗ từ đầu mùa đến giờ, bên cạnh tiền vệ trung tâm Tuấn Anh.

Mới ghi được 1 bàn sau 3 vòng đấu, nhưng trong bối cảnh mà Hoàng Thiên nhường khá nhiều đất cho Công Phượng phô diễn khả năng, thì con số không phải vấn đề đối với Hoàng Thiên.

Vấn đề là cách cầu thủ này thi đấu. Hoàng Thiên không hề gây thất vọng trong 2 thất bại của Gỗ trước ĐT Long An và Thanh Hóa. Ngoài ra, anh còn hay ở chỗ anh tỏ ra thích ứng nhanh với những đồng đội mới.

Nếu kể đến những cầu thủ tấn công nội đang gây ấn tượng ở V-League 2015, không thể không kể đến Trọng Hoàng, người đã có 3 bàn thắng sau 3 vòng đấu, mà bàn nào cũng đẹp.

Rồi cũng phải kể thêm Quang Hải của Than Quảng Ninh, người vừa có cú đúp vào lưới Cần Thơ, hay Lê Văn Thắng (Cần Thơ – 2 bàn), hoặc cái tên hoàn toàn vô danh Trần Đình Kha của Khánh Hòa, người cũng đã có 2 bàn thắng sau 3 vòng đấu, giúp tân binh Khánh Hòa có 1 trận thắng và 1 trận hòa sau vòng 3.

Dĩ nhiên, số tiền đạo nội đáng chú ý còn có thể kể thêm tiền đạo đang nổi đình nổi đám Công Phượng (2 bàn vào lưới Khánh Hòa ở vòng 1).

Không thiếu những cái tên đáng chú, nếu HLV Miura chịu khó quan sát tất cả các đội bóng ở V-League, dành cho cơ hội ngang nhau cho tất cả những ứng viên.

Nếu như những ngôi sao đã định danh dạng Công Vinh, Anh Đức (B.Bình Dương),Văn Quyết (Hà Nội T&T), Minh Tuấn, Hồng Quân (Than Quảng Ninh) cũng “nổ súng” trong thời gian tới, HLV Miura sẽ còn rộng đường lựa chọn hơn nữa, trong việc tìm chân sút cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23.

Kim Điền