1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura chờ đợi vào “phép lạ” ở giải U23 châu Á

(Dân trí) - Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm 4 bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, AFC cũng tiến hành xếp lịch thi đấu ở các bảng đấu này. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 14/1, gặp đối thủ U23 Jordan.

Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan ở trận ra quân ngày 14/1. Đối thủ của thầy trò HLV Toshiya Miura ở lượt trận thứ hai là U23 Australia (17/1) và ở lượt cuối là U23 UAE (20/1). Đây là lịch thi đấu khá thuận lợi với thầy trò HLV Miura, bởi với việc thi đấu 3 ngày/trận, U23 Việt Nam sẽ kịp bình phục được thể lực.

Ngoài ra, việc gặp các đối thủ từ yếu tới mạnh nhất bảng đấu, sẽ giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị đấu phát tốt hơn, không rơi vào trạng thái tâm lý khi đối đầu với đối thủ mạnh ngay trận đầu.

 

HLV Miura hy vọng U23 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ ở giải châu Á
HLV Miura hy vọng U23 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ ở giải châu Á

 

Trước đó, lá phiếu bốc thăm đưa tuyển U23 Việt Nam vào bảng D, gặp các đối thủ UAE, Úc và Jordan. Đây là bảng đấu tương đối dễ thở với thầy trò HLV Miura. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, với khoảng cách trình độ thua xa so với cá đối thủ trong châu lục, dù rơi vào bảng nào thì U23 Việt Nam cũng khó tiến xa.

VCK U23 châu Á tổ chức tại Qatar từ ngày 14 đến 30/1/2016. Theo đó, 3 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic 2016. Theo quy định của AFC, các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 sẽ phải gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký dự giải muộn nhất vào ngày 2/1/2016, 10 ngày trước lễ khai mạc giải.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, phát biểu trên trang web của AFC, HLV Miura cho biết: “Chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu quá trình chuẩn bị vào đầu tháng 12. Chúng tôi sẽ lên danh sách các trận giao hữu sớm. Thành thực mà nói, không có nhiều người mong đợi chúng tôi vào đến vòng đấu bảng, nhưng chúng tôi sẽ chơi với phong độ tốt nhất. Phép lạ hoàn toàn có thể xảy ra trên sân bóng”.

Trong khi đó, HLV Aurelio Vidmar của U23 Astralia cho biết: “Chúng tôi phải vượt qua vòng loại để giành vé đến Olympic, rất đơn giản. Chúng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm, toàn đội sẽ bắt đầu nghiên cứu các đối thủ. Về thể chất, chúng tôi sẽ lên kế hoạch trong vài tuần tới để chuẩn bị cho giải đấu vào tháng một. Trong tháng 12, chúng tôi có 2 trận đấu quan trọng với Hàn Quốc”.

HLV Abdulla Ahmed Ali Al của UAE nhấn mạnh: “Australia là đội bóng mạnh nhất trong bảng. Hầu hết cầu thủ của họ được đào tạo ở châu Âu. Trong khi đó, Jordan rất mạnh mẽ, còn Việt Nam thì không thể đánh giá thấp. Chúng tôi sẽ đến Qatar 3 ngày trước khi bắt đầu giải đấu. Thật không may, chúng tôi không có đủ thời gian cho các trận giao hữu. Chúng tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ mới”.

Theo kế hoạch, tháng 12 tới, U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. VFF đang lên kế hoạch mời những quân xanh chất lượng để thầy trò HLV Miura cọ xát.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2016:

14/1/2016    Việt Nam - Jordan

17/1/2016    Australia - Việt Nam

20/1/2016    Việt Nam – UAE

Tiến Đạt