1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Cầu thủ Việt Nam mất bóng thường đứng chơi”

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam vừa có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản trên trang Newspicks. Ông Miura một lần nữa thẳng thắn chia sẻ về rất nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam, từ giải V-League tới ĐTQG.

“Họ có rất nhiều vấn đề, nhưng nếu nói về năng lực trên sân cỏ thì tôi nghĩ là họ không phải đội bóng có tinh thần làm việc cao, không có ý thức về mặt phòng ngự và tranh cướp bóng”, HLV Miura mở đầu cuộc trò chuyện với truyền thông Nhật Bản.

Theo HLV Miura, cầu thủ Việt Nam thường khi có quyền kiểm soát bóng thì họ chơi rất tốt. Nhưng nhiều khi để mất bóng xong là họ đứng chơi luôn.

 

HLV Miura đang chịu khá nhiều sức ép - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đang chịu khá nhiều sức ép - Ảnh: Gia Hưng

 

Đây không phải là lần đầu tiên HLV người Nhật Bản nhận xét về sự thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam. Trong những lần đi dự khán tại V-League, ông Miura được chứng kiến các đội bóng có lối chơi không tích cực. Đặc biệt có những trận đấu cầu thủ dường như chỉ biết đi bộ, đã thua đậm hoặc có những trận có “vấn đề” nào đó.

HLV Miura cho biết đây cũng là vấn đề của bóng đá Đông Nam Á. Chiến lược gia người Nhật Bản lấy ví dụ: “Như trình độ của Buriram United FC (Thái Lan) tham dự AFC Champions League 2015, họ đã bị loại ở vòng đấu bảng giải này, nhưng Buriram cùng bảng với đội rất mạnh Gamba Osaka (Nhật Bản). Mặc dù dừng bước sớm, họ vẫn giành được 10 điểm.

Ở Việt Nam thì Becamex Bình Dương, đội bóng mạnh nhất Việt Nam và có cầu thủ Lê Công Vinh dày dặn kinh nghiệm, từng chơi cho Consadole Sapporo ở J.League 2. Vậy mà họ đại bại trước Kashiwa Reysol với tỷ số 1-5, kết thúc ở vị trí cuối bảng chỉ với 4 điểm. Còn Hà Nội T&T để thua FC Seoul của Hàn Quốc ở trận play-off với tỷ số 0-7”.

Lý giải cho những trận thua đậm này của các đội bóng Việt Nam, ngoài trình độ thua kém và sự thiếu quyết tâm, HLV Miura cho biết bóng đá Việt Nam thiếu ý thức phòng ngự và đặc biệt là không phân tích đối thủ.

“Ban đầu tôi thấy rất ngạc nhiên nhưng họ không có thói quen phân tích đối thủ. Ở Việt Nam họ chỉ tập trung vào kết quả trước mắt. Việt Nam và các nước khác trong Đông Nam Á đều đang phát triển, thế nhưng họ không hướng đến những thứ cho lâu dài. Họ vui buồn lo lắng chỉ cho thắng bại của một trận đấu trước mắt”, HLV Miura chia sẻ.

T.L