1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura bị VFF “tuýt còi” trường hợp của Quế Ngọc Hải?

(Dân trí) - Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn không được triệu tập lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Điều đáng nói là dường như HLV Miura rất muốn gọi anh, nhưng không thể…

Trong danh sách U23 Việt Nam, sự vắng mặt đáng tiếc nhất đó là trường hợp của cựu thủ quân đội U23 Việt Nam, hậu vệ Quế Ngọc Hải. HLV Miura đã gọi lại hầu hết các cầu thủ từng thi đấu ở vòng loại U23 châu Á như ông Phượng, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Tuấn Tài, Huy Toàn, Văn Toàn, Tấn Tài, Thanh Hiền, Mạnh Hùng, Thanh Bình…, nhưng Ngọc Hải thì không.

 

HLV Miura rất muốn triệu tập Quế Ngọc Hải
HLV Miura rất muốn triệu tập Quế Ngọc Hải

 

Trước đó, theo án kỷ luật dành cho Quế Ngọc Hải sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Anh Khoa dính chấn thương nặng tại V-League, thì cầu thủ xứ Nghệ chỉ bị cấm 6 tháng ở giải quốc nội chứ không có nội dung cấm triệu tập lên các ĐTQG.

Thế nhưng, trong 2 trận gặp Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua trên sân Mỹ Đình, HLV Miura đã không gọi Ngọc Hải lên tuyển. Tưởng như trung vệ người Nghệ An sẽ được lập công chuộc tội trong lần tập trung U23 lần này, nhưng anh tiếp tục không có tên trong danh sách.

Thực tế, ai cũng biết, HLV Miura muốn có Ngọc Hải như thế nào ở hàng thủ U23 Việt Nam. Những Tiến Dũng, Hoàng Lâm, Duy Khánh…chưa thể để lại sự yên tâm nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản một lần nữa không thể gọi học trò cưng của mình lên tuyển, có thể là vì bị VFF can thiệp.

Cần phải nhắc lại quan điểm rất cứng rắn của VFF sau khi Quế Ngọc Hải gây ra chấn thương nặng với cầu thủ Anh Khoa. Khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ  kiến nghị không triệu tập Quế Ngọc Hải lên ĐTQG tập trung trong thời gian tới. Ông Dũng cho rằng, với một tuyển thủ quốc gia nhưng có pha vào bóng rất thiếu fair-play như vậy thì cần phải xem lại. Bản thân Quế Ngọc Hải cũng cần có thời gian để suy nghĩ về những việc mà mình đã làm. Chính vì thế, Quế Ngọc Hải sẽ không được gọi lên tuyển trong lân tập trung ĐTVN cũng như U23 Việt Nam.

“Lên ĐTQG lúc này là không tốt cho bản thân Quế Ngọc Hải và cả ĐTQG. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải còn trẻ, nên cơ hội còn nhiều phía trước nếu như cậu ấy nỗ lực, phấn đấu”, ông Dũng nói.

HLV Miura là người có toàn quyền quyết định về chuyên môn, nhưng chỉ là trên sân. Còn ở bản danh sách ĐTVN hay U23, VFF luôn có một phòng các ĐTQG đề xuất hoặc đi tuyển quân cho HLV người Nhật Bản. Còn với những trường hợp VFF thấy gọi lên tuyển không phù hợp (không phải vì vấn đề chuyên môn), thì HLV Miura buộc phải nghe theo những chỉ đạo từ cấp trên.

Hà Nguyên