1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia tuyên bố đánh bại Olympic Việt Nam ở trận ra quân

(Dân trí) - Trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2016 có tính chất sống còn với cả Olympic Malaysia và Olympic Việt Nam. Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi HLV Olympic Malaysia Ismail Razip đã lên dây cót tinh thần cho các học trò khi tuyên bố sẽ đánh bại Olympic Việt Nam.

Ông Ismail Razip đánh giá, dù nằm trong bảng đấu khó khăn cùng Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam và Olympic Macau nhưng Olympic Malaysia đủ khả năng để giành vé đi tiếp.

“Chúng tôi có lợi thế sân nhà. Hơn nữa, chúng tôi là một tập thể gắn kết. Tôi muốn thắng ngay ở trận ra quân gặp U.23 Việt Nam và đang cùng các cầu thủ chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này", HLV Ismail Razip tự tin trả lời báo chí Malaysia trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Cũng như Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia đã khép lại quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 bằng trận giao hữu với Olympic Myanmar tại Yangon (Myanmar). Đội chủ nhà dẫn trước ngay từ phút 19 nhờ công của Nay Lin Tun nhưng đến phút 32, Shaharudin gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. May cho đội khách là Nay Lin Tun đá hỏng công quả phạt đền ở phút 82, nếu không Olympic Malaysia đã bại trận.

HLV Ismail Razip cho biết, những kết quả giao hữu chưa nói lên điều gì, quan trọng nhất là Olympic Malaysia sẽ thể hiện như thế nào ở giải đấu sắp tới.

Khác với một số quốc gia khác trong khu vực, LĐBĐ Malaysia quyết định “phân thân” U23 châu Á ra làm 2. Cụ thể, 1 đội Olympic Malaysia với những cầu thủ sinh năm 1993 trở về sau sẽ được HLV Razip Ismail dẫn dắt nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 từ ngày 27/3 -31/3.

Trong khi đó, một đội U23 Malaysia khác với các tuyển thủ ở độ tuổi từ 23 trở xuống (không phân biệt sinh năm 1993 trở về sau) sẽ được huấn luyện bởi chiến lược gia Ong Kim Swee chuẩn bị cho SEA Games 28.

Đội chuẩn bị cho SEA Games 28 vừa có trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên trong một trận giao hữu.

Ngô Linh