1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia không dùng nhiều cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng bộ khung cũ, chứ không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt ở trận gặp Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhập tịch cầu thủ gốc Kosovo là Liridon Krasnniqi. Bên cạnh đó, họ đang chạy đua để gấp rút hoàn tất thủ tục với Lee Tuck (người Brazil) và De Paula (người Anh).

HLV Malaysia không dùng nhiều cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam - 1

HLV Tan Cheng Hoe ưu tiên sử dụng bộ khung cũ

Thậm chí, trong thời gian qua, báo giới Malaysia còn đưa tin họ đang tính tới việc nhập tịch của cầu thủ gốc Bỉ Dion Johan Cools, người từng có thời gian thi đấu ở Champions League.

Tuy nhiên, với việc đội tuyển Malaysia không tập trung trong thời gian dài, khiến cho người ta nghi ngờ về khả năng thích nghi của những cầu thủ mới. Do đó, HLV Tan Cheng Hoe đang muốn ưu tiên bộ khung ổn định cũ.

Chia sẻ trước báo giới, HLV người Malaysia cho biết: “Đội tuyển Malaysia đã không tập trung kể từ tháng 11/2019. Để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu sắp tới, tôi muốn giữ lại những cầu thủ cũ.

Hy vọng rằng việc hiểu lối chơi của nhau sẽ giúp họ thi đấu tốt hơn. Nhưng trong thời gian tới, tôi vẫn để mắt tới những cầu thủ đạt phong độ tốt”.

HLV Malaysia không dùng nhiều cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam - 2

Liridon Krasnniqi chưa chắc được triệu tập nếu không đạt phong độ tốt, trong khi giải VĐQG Malaysia đang hoãn vô thời hạn

Trong đội hình của Malaysia đang sở hữu một vài cầu thủ nhập tịch như Mohamadou Sumareh (26 tuổi, cao 1m79, gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Nói về việc cầu thủ nhập tịch Liridon Krasnniqi, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm: “Tất nhiên, sự có mặt của anh ấy giúp chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng cũng như các cầu thủ khác, Liridon Krasnniqi sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính. Khi giải đấu trở lại, Liridon Krasnniqi cần phải thể hiện được mình để nhận được cuộc gọi lên đội tuyển quốc gia”.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam. Những trận đấu phía trước của “Bày hổ” vô cùng khó khăn.

Họ sẽ làm khách trên sân của hai đối thủ mạnh là Thái Lan và UAE, cũng như đón tiếp đội đầu bảng Việt Nam trên sân nhà. Các trận đấu này sẽ diễn ra trong tháng 10 và 11.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022