1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: “Tôi cực kỳ hài lòng về trận đấu với CHDCND Triều Tiên”

(Dân trí) - Thua sát nút trước CHDCND Triều Tiên là kết quả khó phàn nàn đối với đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta chỉ thua ở phút cuối cùng của trận đấu. Đấy cũng chính là lý do mà HLV Mai Đức Chung không giấu được sự hài lòng về các cầu thủ.

Sau trận đấu với nhà đương kim vô địch Asiad, HLV Mai Đức Chung bên phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Hôm nay, tôi cực kỳ hài lòng. Dù đội của tôi phải nhận bàn thua ở phút chót nhưng tôi vẫn hài lòng với đội bóng của tôi. Các cầu thủ đã trình diễn phong độ tốt nhất”.

CHDCND Triều Tiên (áo trắng) đã có trận đấu hết sức vất vả trước các cô gái Việt Nam
CHDCND Triều Tiên (áo trắng) đã có trận đấu hết sức vất vả trước các cô gái Việt Nam

“Nên nhớ rằng chúng tôi là đội bóng duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á. Việc có mặt tại đây đã là thành công đối với chúng tôi” – HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Về các trận đấu tới, vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ mong các cầu thủ của ông thi đấu với tinh thần và lối chơi giống trận đấu mới nhất, với CHDCND Triều Tiên, ông chia sẻ: “Có thể chúng tôi sẽ không giành vé đến Olympic, nhưng tôi vẫn nói với các học trò rằng chúng ta phải chiến đấu ra trò ở 2 trận cuối cùng loại”.

Trong khi đó, HLV Kim Kwang-min của CHDCND Triều Tiên thừa nhận rằng đội của ông phải trải qua một trận đấu quá vất vả trước Việt Nam: “Thật khó để ghi bàn vào lưới họ, điều đó ảnh hưởng chung đến kết quả toàn vòng loại của chúng tôi. Nhưng giải đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi cần phải tập trung cho 2 trận cuối cùng”.

“Nếu so với vòng loại Olympic 4 năm về trước thì bây giờ tôi có thể nói trình độ bóng đá nữ châu Á đã xích lại gần nhau hơn. Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi cho đến giờ vẫn là giành vé đến Rio vào mùa hè” – vẫn là lời HLV Kim Kwang-min.

Thiện Nhân

HLV Mai Đức Chung: “Tôi cực kỳ hài lòng về trận đấu với CHDCND Triều Tiên” - 2