1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung nghiên cứu đối thủ tại vòng loại Olympic

(Dân trí) - Chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung sẽ dự khán trận ra quân của chủ nhà bảng A là Hàn Quốc và Myanmar, nhằm đánh giá khả năng của các đội này, trước khi đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với họ.

Sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui khỏi bảng A, vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo năm 2020, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ngoài việc ít đi một đối thủ, bớt đi 1 trận đấu, còn có lợi thế là không phải đá đợt trận ra quân của bảng này vào ngày 3/2 tới đây.

Thay vào đó, HLV Mai Đức Chung, các thành viên trong BHL và các cầu thủ sẽ dự khán trận đấu giữa Hàn Quốc và Myanmar vào tối 3/2, nhằm đọc ra những điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ này.

HLV Mai Đức Chung nghiên cứu đối thủ tại vòng loại Olympic - 1
HLV Mai Đức Chung sẽ dự khán trận đấu giữa Hàn Quốc và Myanmar vào tối 3/2

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào ngày 6/2 và gặp Hàn Quốc vào ngày 9/2. “Sau khi dự khán trận Hàn Quốc gặp Myanmar, chúng tôi sẽ họp đấu pháp và đưa ra phương án chiến thuật cụ thể với mục tiêu vượt qua từng trận đấu” – HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cũng trong ngày 1/2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập trên sân cỏ đầu tiên sau khi đội đến đảo Jeju (Hàn Quốc), để giúp các cầu thủ có lại cảm giác bóng, sau hành trình di chuyển dài từ Hà Nội đến Jeju.

HLV Mai Đức Chung nghiên cứu đối thủ tại vòng loại Olympic - 2
Sau khi dự khán trận đấu nói trên, ông Chung sẽ lên đấu pháp thích hợp cho các cầu thủ, trước khi đối đấu với họ trong những trận sắp tới

Hiện, một trong những vấn đề được HLV Mai Đức Chung quan tâm nhất chính là tìm người thay vị trí của trung vệ Chương Thị Kiều, sau khi trung vệ số 1 của bóng đá nữ Việt Nam buộc phải rút lui khỏi vòng loại Olympic, do chấn thương dây chằng.

Theo kế hoạch, ngày 2/2, các đội tại bảng A sẽ có buổi họp kỹ thuật và họp báo trước khi bước vào các trận vòng loại Olympic. Khi đó, HLV Mai Đức Chung cũng như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ nắm rõ hơn những đánh giá về chúng ta, từ phía các đối thủ, đồng thời sẽ hiểu phần nào công tác chuẩn bị của các đối thủ trước khi họ tham dự giải đấu này.

T.V