1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thuỵ Hải: “VFF mời HLV ngoại, tôi mừng quá!”

(Dân trí) - Cựu HLV CLB B.Bình Dương khẳng định việc VFF mời HLV ngoại ở thời điểm này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, giữa VFF và HLV người Hàn Quốc tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề cũng như gắn bó lâu dài hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chiều 29/9, VFF bất ngờ thông báo đã mời được HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo (58 tuổi) làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic. HLV Park Hang Seo với kinh nghiệm khi tham gia trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Hàn Quốc qua hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc.


HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao vị HLV người Hàn Quốc

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao vị HLV người Hàn Quốc

Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddind tại World Cup 2002, HLV Park đã đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc-quốc gia đầu tiên của Châu Á đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới. Tiếp sau đó, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội đọat HCĐ Asian Game Busan tháng 9/2002.

Sau đó, HLV Park đã đạt được thành tích tốt khi dẫn dắt một số CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc. Dự kiến, VFF và HLV Park Hang Seo sẽ thỏa thuận những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng và tổ chức lễ ký chính thức sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 10/2017.

Đánh giá về tên tuổi của HLV Park Hang Seo, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng đây là một trong những ông thầy ngoại có bảng thành tích bắt mắt, chứ không kiểu vô danh như người tiền nhiệm Miura. Điều này là rất đáng mừng, khi mà bóng đá Việt Nam đang có lứa trẻ tốt, cần một HLV tầm cỡ dẫn dắt.

HLV họ Lê cũng nhấn mạnh việc VFF thuê HLV ngoại là cần thiết ở thời điểm này, bởi so với HLV nội, HLV nước ngoài có nhiều ưu thế vượt trội.

Tuy nhiên, có vẻ VFF dường như đang vội vàng tìm HLV ngoại, thay vì cần đưa ra bản danh sách để tập thể có những đóng góp, ý kiến, bàn thảo.

“Việc tìm kiếm và chốt thuê HLV ngoại nào, cũng cần phải đưa ra bàn bạc, có sự đóng góp của các cá nhân, bộ phân chuyên môn liên quan. Liệu VFF có vội vàng quá không khi chốt mời HLV Park Hang Seo. Tất nhiên, khi đã mời người ta rồi thì VFF cần có sự tin tưởng và kiên trì làm bóng đá, từ lứa trẻ, thay vì những thành tích trước mắt”, HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018