1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thuỵ Hải: “Thể lực của Quang Hải còn nhiều hạn chế”

(Dân trí) - Trước phong độ không ổn định của tiền vệ Quang Hải thời gian qua, HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho rằng việc một cầu thủ lên xuống là chuyện bình thường, điều quan trọng là báo chí và người hâm mộ không nên gây sức ép, tránh để Quang Hải đánh mất niềm tin vào chính mình.

Sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải trở thành một trong những gương mặt “hot” nhất của bóng đá Việt Nam.

Thực tế, việc ghi nhận và vinh danh Quang Hải sau những giải đấu lớn là hoàn toàn xứng đáng, và việc Quang Hải vụt sáng trở thành ngôi sao số 1 Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Thể lực của Quang Hải còn nhiều hạn chế” - 1

Quang Hải đang gặp những vấn đề nhất định về phong độ

Tuy nhiên, kể từ sau vòng kết Asian Cup 2019 tới nay, phong độ của tiền vệ mang áo số 19 thất thường.

Mới đây, tác giả Gabriel Tan của Fox Sports nhận định Quang Hải có vai trò không nổi bật ở CLB Hà Nội và cả đội tuyển. Thậm chí cầu thủ này chỉ thi đấu bình thường, kém xa với cá đàn anh như Văn Quyết ở đội bóng thủ đô.

Từ nay tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và đặc biệt là SEA Games 30, vẫn còn nhiều thời gian để Quang Hải cải thiện được phong độ để trở lại với hình ảnh của chính mình.

Tuy nhiên, rõ ràng đó là một hành trình không hề dễ dàng bởi giờ đây cầu thủ người Hà Nội là một ngôi sao lớn, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ.

Chia sẻ quan điểm về trường hợp của Quang Hải, HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho biết: “Vừa qua tôi cũng biết được thông tin bầu Hiển có trách Quang Hải xuống phong độ vì mất tập trung, cụ thể là đóng quảng cáo.

Thực ra trên thế giới cầu thủ họ cũng đi làm quảng cáo nhiều, đó là chuyện bình thường. Các CLB cũng luôn tạo điều kiện để cho các cầu thủ có thêm thu nhập, miễn là không ảnh hưởng gì tới chuyện tập luyện, thi đấu.

Tôi nói ra lý do Quang Hải xuống phong độ có thể nhiều người lại ném đá, nhưng cậu ấy theo tôi thể lực có nhiều hạn chế, khả năng qua người cũng chưa phải là tốt, còn ở CLB hay đội tuyển Quang Hải cũng không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt đội bóng”.

Theo cựu HLV CLB Thể Công, có vẻ như Quang Hải đã bước lên đỉnh cao và giờ đang chững lại, vì thế phải có người thúc đẩy, và bản thân Hải cũng phải nhìn nhận lại việc mình phải phấn đấu hơn nữa.

“Sự nghiệp cầu thủ có phải lúc nào cũng đi theo một con đường bằng phẳng đâu, mà chông gai, nhiều thách thức lắm. Ai cũng trải qua những giai đoạn như Quang Hải, và tất cả phải cố gắng vượt qua.

Tất nhiên, để Quang Hải lấy lại phong độ cậu ấy cần được sự hỗ trợ, thay vì những sức ép như thời gian qua. Nếu báo chí và người hâm mộ cứ gây áp lực, Quang Hải sẽ mất niềm tin, đó mới là điều nguy hiểm nhất”, HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Phạm Huy