1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thuỵ Hải không phục án phạt của VFF

(Dân trí) - Giám đốc kỹ thuật CLB Thanh Hoá Lê Thuỵ Hải cho rằng mình không có tội nên Ban kỷ luật VFF chẳng có lý gì mà đưa ra án phạt. Ngoài ra, ông Hải cũng có những chỉ trích về công tác tổ chức giải đấu V-League 2016.

Hôm qua, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với Giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa ông Lê Thụy Hải, do vi phạm Điều 60 “Phản ứng” Quy định về kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Quảng Nam tại vòng 15.

Trong trận đấu này, vị Giám đốc kỹ thuật đã có những lời lẽ thiếu kiềm chế đối với tổ trọng tài khi không hài lòng với những quyết định của những người “cầm cân nảy mực” trên sân. Cụ thể, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Đinh Thanh Trung. Trước khi bóng đến chân tiền vệ này, Claudecir đã để bóng chạm tay sau nhịp khống chế bóng lỗi. Một tình huống được nhiều người quan sát rát rõ, nhưng không hiểu sao trọng tài đã bị “mơ ngủ”, khiến Thanh Hoá bị mất điểm oan trong trận đấu này.

Sau khi bị Ban kỷ luật “xử”, Giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải đã lên tiếng: “Tôi không biết vì sao tôi bị phạt. Tôi xem tivi mới biết là có những lời khiếm nhã với trọng tài bàn. Tôi không biết trọng tài bàn là ai”.

Cũng theo ông Hải, trọng tài bắt như vậy không thể cho là bình thường được, nên việc yêu cầu nộp phạt là vô lý. Ngoài ra, vị Giám đốc kỹ thuật CLB Thanh Hoá cũng lên tiếng chỉ trích trường hợp của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi vừa làm Phó Ban tổ chức giải, vừa làm Trưởng ban trọng tài là sai nguyên tắc.

Những vòng đâu vừa qua công tác trọng tài luôn là điểm nóng. VPF thậm chí đã từng có công văn xin lỗi đội bóng khi trọng tài mắc sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Hoàng Quốc