1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thuỵ Hải: “Đội tuyển Việt Nam không dễ thắng Indonesia”

(Dân trí) - Cựu HLV Lê Thuỵ Hải tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 điểm trên sân khách, nhưng đây là một trận đấu rất khó khăn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước Indonesia chơi không còn gì để mất.

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại bảng G tương đối thành công với 1 trận hòa (Thái Lan 0-0), 1 thắng (Malaysia 1-0). Trong khi đó, Indonesia đá hơn Việt Nam một trận nhưng lại toàn thua. Đội bóng xứ vạn đảo lần lượt thất thủ 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Thái Lan và 0-5 trước UAE.

Chỉ có chiến thắng Việt Nam trong trận đấu lúc 18h30 hôm nay mới giúp Indonesia níu kéo chút hy vọng trong cuộc đua giành chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Đội tuyển Việt Nam không dễ thắng Indonesia” - 1

HLV Lê Thụy Hải đánh giá Indonesia không phải đối thủ dễ ăn

Tuy nhiên, với phong độ cực kỳ tệ hại, không nhiều người tin đội bóng của HLV McMenemy có thể tìm được dù chỉ 1 điểm trước học trò của HLV Park Hang Seo dù Indonesia được chơi trên sân nhà Kapten I Wayan Dipta tại TP Bali.

Nhưng theo nhận định của HLV Lê Thuỵ Hải, Indonesia lại chơi với tâm lý không còn gì để mất, và đây chính là điều mà đội tuyển Việt Nam không có.

“Rõ ràng Indonesia chơi chẳng còn gì để mất rồi. Họ chơi với tinh thần thoải mái, như thế là rất nguy hiểm với đội tuyển Việt Nam”, ông Hải nói.

Dẫu vậy, việc chơi quá hưng phấn lại là con dao hai lưới với đội chủ nhà. Theo phân tích của HLV Lê Thuỵ Hải, trong trường hợp Indonesia chọn lối chơi tấn công, thì đây lại là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

“Chúng ta sẽ chơi rất hay nếu đá phòng ngự phản công. Nếu Indonesia tràn lên tấn công, họ sẽ nhận thất bại trận này. Tuy nhiên, tôi không cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận thắng đậm như nhiều người dự đoán, mà rất khó khăn.

Bởi thực tế trình độ giữa Indonesia và Việt Nam khá tương đương, chưa kể chúng ta thua họ nhiều hơn trong những lần đối đầu ở quá khứ”, HLV họ Lê chia sẻ.

Trong 23 lần đối đầu với nhau, Indonesia thắng 9, thua 5 và hòa 9. Đáng lo ngại hơn, kể từ năm 2000 đến nay, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Indonesia một trận, mà đó chỉ là trận giao hữu vô thưởng vô phạt trên sân Mỹ Đình. Còn 12 trận khác, Việt Nam thua 5, hòa 7.

Theo nhà cầm quân người Hà Đông, điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cần giữ được cách chơi của mình. Thành tích đối đầu trong quá khứ không cần phải quan tâm, bởi dưới triều đại của HLV Park Hang Seo mọi thứ đã thay đổi. So với Malaysia, Indonesia không thể sắc sảo bằng. Đội bóng này chủ yếu chơi dựa vào sức mạnh, bên cạnh đó là có nhiều cầu thủ nhập tịch.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, đây là trận mà ông vẫn đặt niềm tin vào những cá nhân ở đội tuyển Việt Nam: “Quang Hải thì xuất sắc rồi, nhưng tôi vẫn tin Công Phượng đá chính, và đặc biệt là rất kỳ vọng ở Văn Toàn. Điều mà Văn Toàn còn thiếu chỉ là bàn thắng”.

An An