1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk thách thức ngôi vô địch AFF Cup 2014

(Dân trí) - Sau 2 trận thắng liên tiếp trước 2 đối thủ lớn là Singapore và Malaysia, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái đã mạnh dạn nói về ngôi vô địch. Cũng theo “Zico Thái”, ông rất tự hào về thành tích mà các học trò của ông làm được.

Ngay sau khi giành vé vào bán kết chỉ sau 2 lượt trận ở bảng B, HLV Kiatisuk đánh giá về đội bóng của mình: “Đầu tiên chúng tôi đánh bại chủ nhà Singapore trong một trận đấu không hề dễ dàng. Sau đó, chúng tôi hạ Malaysia, một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm”.

Zico Thái mạnh dạn nói về ngôi vô địch cho đội nhà
"Zico Thái" mạnh dạn nói về ngôi vô địch cho đội nhà

“Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi, họ không bao giờ dừng lại khi trận đấu chưa kết thúc” – Kiatisuk nói thêm.

Theo như nhận xét của “Zico Thái”, đội bóng của ông đều ghi những bàn thắng quan trọng ở cuối trận, chứng tỏ bản lĩnh của các cầu thủ đang được nâng lên. Riêng trận đấu với Malaysia, Thái Lan 2 lần bị dẫn trước nhưng đều thắng ngược.

Cũng theo cựu cầu thủ số 1 của bóng đá Đông Nam Á này, đây là lúc thích hợp để nói về vòng bán kết, chung kết và danh hiệu cho đội tuyển Thái Lan. Ông nói: “Chúng tôi đã qua được vòng bảng và nên nhắm đến danh hiệu. Chúng tôi phải giành chiến thắng trong mọi trận, phải đá vì CĐV”.

Sau thành công tại SEA Games 27 (vô địch) và Asiad 17 (vào đến bán kết), thế hệ cầu thủ hiện tại của Thái Lan tiếp tục chứng tỏ sự thăng tiến, cũng như chứng minh họ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2014.

Cần nhắc lại rằng 2 bại tướng của Thái Lan vừa rồi chính là 2 đội bóng từng vô địch các kỳ AFF Cup gần đây nhất. Singapore là ĐKVĐ của giải đấu, trong khi Malaysia là nhà vô địch năm 2010.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014