1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk không đánh giá cao U23 Việt Nam

(Dân trí) - Thái Lan đặt mục tiêu giành vé đến Olympic Rio vào mùa hè năm sau. Trên hành trình này của đội mình, HLV Kiatisuk của U23 Thái Lan nêu ra hàng loạt đối thủ chính của đội ông. Trong đó, đáng chú ý là U23 Việt Nam không được “Zico Thái” nhắc đến.

Sau vòng loại U23 châu Á vừa kết thúc, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan và Việt Nam giành được vé lọt vào VCK. Trong số này, U23 Thái Lan là đội nhì bảng duy nhất thuộc 9/10 bảng đấu đã kết thúc (riêng bảng B vòng loại vẫn chưa diễn ra) không thua ở vòng loại.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều giành vé vào VCK U23 châu Á (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều giành vé vào VCK U23 châu Á (ảnh: Gia Hưng)

Thậm chí, đội tuyển U23 Thái Lan do Kiatisuk dẫn dắt còn cầm hòa đội bóng rất mạnh CHDCND Triều Tiên tại vòng loại. Phát biểu trên tờ Bangkok Post của Thái Lan, “Zico Thái” hào hứng cho biết: “Mọi đội bóng đều có cơ hội. Chúng tôi đứng hạng 4 ở Asiad 17 năm rồi và bây giờ chúng tôi hy vọng mình sẽ có vé dự Olympic Rio 2016, nếu như chúng tôi không rơi vào bảng tử thần ở Qatar (nơi diễn ra VCK U23 châu Á - PV)”.

VCK U23 châu Á cũng có ý nghĩa như vòng loại cho Olympic Rio vào mùa hè năm sau, bởi 3 đội đứng đầu VCK U23 châu Á 2016 sẽ được đại diện cho châu Á tham dự Thế vận hội mùa hè.

Cũng theo Kiatisuk, những đội bóng có thể giành 3 chiếc vé đến Rio năm sau gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc, Iraq và UAE. Đấy sẽ là những đối thủ chính của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á. Những đội này, tuyệt nhiên không có tên U23 Việt Nam.

Cũng giống như HLV Miura ở Việt Nam, HLV Kiatisuk sẽ cùng lúc nắm 2 đội tuyển là đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2018 và đội tuyển U23 tham dự SEA Games 28, tại Singapore vào tháng 6 tới đây.

Kim Điền