1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Kiatisuk gia hạn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Phần thưởng lớn nhất cho HLV Kiatisuk, sau khi ông đưa đội tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2014 chính là bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với LĐBĐ Thái Lan (FAT). Theo đó, Kiatisuk sẽ đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan.

Thông tin trên được Kiatisuk xác nhận với báo giới Thái Lan vào hôm qua. Thần tượng của bóng đá Đông Nam Á cho biết: “Tôi muốn chứng minh HLV Thái Lan không kém HLV ngoại. Ngoài ra, tôi cũng muốn đưa bóng đá Thái đến tầm cao mới”.

HLV Kiatisuk (trái) đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người Thái
HLV Kiatisuk (trái) đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người Thái

“Trách nhiệm của tôi là mang đến thành công cho các đội tuyển mà tôi dẫn dắt ở cấp độ châu Á và thế giới. Tôi muốn hiện thực hóa giấc mơ vào VCK World Cup của đội tuyển Thái Lan cho người hâm mộ bóng đá nước mình” – Kiatisuk nói thêm.

3 mục tiêu quan trọng nhất của HLV Kiatisuk trong năm 2015 là vòng loại World Cup 2018, vòng loại U23 châu Á (cũng là vòng loại của Olympic 2016) và SEA Games 28. Mục tiêu cụ thể của “Zico Thái” với từng mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, giành vé đến Olympic Rio 2016 và vào VCK World Cup 2018.

Trước đó, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi đã tuyên bố sẽ thưởng cho đội tuyển quốc gia nước mình 300 triệu bath (khoảng 9,1 triệu USD) nếu đội tuyển Thái vào VCK World Cup.

Thái Lan sẽ khởi động cho các chiến dịch lớn trong năm bằng King’s Cup, diễn ra ở Nakhon Ratchasima từ ngày 1 – 7/2/2015. Tại giải đấu này, Thái Lan sẽ đụng độ các đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Croatia.

Kim Điền