1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk đặt mục tiêu hạ tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/10 tới đây, nhưng HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk vẫn tự tin sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 cũng như đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018.

Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk đang có sự tiến bộ rất nhanh. Đang thống trị khu vực ở cả giải SEA Games lẫn AFF Cup, Thái Lan quyết vươn tầm châu lục và thế giới. Không như ĐTVN chỉ đặt mục tiêu tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan mơ tấm vé tham dự World Cup.

Tất nhiên, đó là một hành trình đầy gian nan, nhưng với những gì thầy trò HLV Kiatisuk đang thể hiện, họ từng bước hoàn thành các mục tiêu để hướng tới tấm vé lần đầu tiên tham dự World Cup.

 

HLV Kiatisuk tự tin vào sức mạnh của đội nhà
HLV Kiatisuk tự tin vào sức mạnh của đội nhà

 

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan có sự khởi đầu rất tốt khi đánh bại đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với tỷ số 1-0, đánh bại Đài Loan 2-0 và cầm hòa đối thủ mạnh Iraq với tỷ số 2-2. Với những kết quả này, đội tuyển Thái Lan đang đứng đầu bảng F với 7 điểm. Vị trí của Thái Lan sẽ không thay đổi nếu tiếp tục có chiến thắng trước ĐTVN ở trận lượt về, sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/10 tới.

Trước trận đấu này, cũng như ĐTVN, đội tuyển Thái Lan xác định đây là trận mang tính bản lề, quyết định đến tấm vé đi tiếp tại bảng F. Chính vì thế, HLv Kiatisuk đã lên một kế hoạch rất chu đáo để đội tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất.

Sau trận đấu với Việt Nam, Thái Lan còn 2 trận gặp Đài Loan (sân nhà ngày 12/11) và Iraq (sân khách ngày 24/3/2016). Ở hai trận này, tuyển Thái Lan sẽ cố gắng giành ít nhất 4 điểm, để qua đó đứng vững ở vị trí đầu bảng.

Phát biểu trên tờ Bangkok Post, HLV Kiatisuk cho biết, mục tiêu của Thái Lan trong chuyến làm khách sắp tới tại Mỹ Đình là 3 điểm: “Chúng tôi quyết đánh bại ĐTVN một lần nữa để giành ngôi đầu bảng, qua đó có cơ hội đi tiếp tai bảng F. Muốn làm được điều này, đội tuyển Thái Lan phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Theo đó, ĐTQG Thái Lan sẽ tập trung khoảng nửa tháng để các cầu thủ tập luyện, thi đấu giao hữu”.

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ thi đấu giao hữu với Hong Kong ngày 8/10 trên sân nhà để các cầu thủ làm nóng trước khi sang Việt Nam.

Về phía ĐTVN, thầy trò HLV Miura sẽ tập trung vào ngày 27/9 tới để chuẩn bị cho trận gặp Iraq (8/10), với 25-27 cầu thủ. Đội sẽ có trận giao hữu với ĐT Philippines vào ngày 3/10 trên sân khách. Đây sẽ là trận giúp cho HLV trưởng rà soát, kiểm tra năng lực từng cầu thủ.

Sau trận gặp Iraq, cũng trên sân Mỹ Đình, ĐTVN sẽ tiếp đội tuyển Thái Lan vào ngày 13/10.

Ngô Linh