1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk bỏ SEA Games 28: Cái nhìn vượt tầm Đông Nam Á của Thái Lan

(Dân trí) - Việc HLV Kiatisuk sẽ không dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games 28 tới có thể được xem là một tin tốt đẹp với các đối thủ ở bảng B, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì chuyện này mà thầy trò HLV Miura quá vui mừng…

Lá thăm run rủi đưa bóng đá Việt Nam đụng độ với Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và vòng bảng SEA Games 28. HLV Toshiya Miura và đối thủ người Thái Kiatisuk Senamuang đều đang kiêm nhiệm vị trí dẫn dắt tuyển U23 và tuyển quốc gia thi đấu hai giải đấu quan trọng này.

Chính vì thế, mới đây VFF và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã xin FIFA đổi lịch thi đấu của trận vòng loại World Cup 2018. Lịch thi đấu được đổi từ ngày 11/6 xuống ngày 24/5, đã giúp cả Việt Nam và Thái Lan vơi đi nỗi lo HLV trưởng phải ”một nách 2 con”.

HLV Kiatisuk muốn tập trung cho Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

HLV Kiatisuk muốn tập trung cho Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

Thế nhưng, đùng một cái, HLV của U23 Thái Lan - Kiatisak Senamuang sẽ không đến Singapore dẫn dắt đội bóng xứ chùa Vàng bảo vệ tấm HCV mà họ đã giành được tại SEA Games 27. Theo đó, HLV Kiatisuk đã giao quyền cho 2 trợ lý Choketawee Promrat và Virat Wangchan dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games 28. Còn nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan dự vòng loại World Cup 2018. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 20/5, Bahrain (5/6) để chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan (Trung Quốc) trên sân khách ngày 11/6. Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ có trận giao hữu rất đáng chờ đợi với CLB Chelsea vào ngày 30/5.

So với ĐTVN, đội tuyển Thái Lan kín lịch thi đấu hơn. Nhưng lý do chính khiến HLV Kiatisuk không cầm quân ở SEA Games tới, chính là ông muốn giúp đội tuyển Thái Lan bước lên một tầm cao mới, cụ thể là quyết tâm vượt qua loại World Cup 2018.

Bóng đá Thái Lan từng giành vé tham dự World Cup (đội tuyển nữ), vào đến bán kết Asiad 2014, nên giấc mơ của người Thái không phải là viển vông. Không cần phải nghĩ cũng biết Thái Lan sẽ dồn sức cho vòng loại World Cup và nhất là 1 vé đi thẳng vào VCK Asian Cup 2019 với lứa cầu thủ có tuổi đời 23-25 rất đẹp dưới trướng của Kiatisak.

Bỏ sân chơi SEA Games 28 để dồn toàn lực cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, người Thái Lan còn mơ mộng sẽ lọt vào chung kết World Cup 2026. Trên tờ Daily News vừa thông tin về việc cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), Bộ Du lịch và Thể thao và Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố khoản tiền 700 triệu bath để tuyển Thái Lan vào chung kết World Cup sau 10 năm nữa.

Dưới bàn tay của HLV Kiatisak, người Thái Lan đang mơ đến việc đá World Cup chứ không chỉ thống trị khu vực Đông Nam Á. Đó mới là lý do cựu danh thủ từng khoác áo HA Gia Lai bỏ sân chơi SEA Games để tập trung cho đội tuyển quốc gia ở sân chơi World Cup.

Dù HLV Kiatisuk vẫn chỉ đạo đội ngũ trợ lý của mình qua điện thoại, nhưng rõ ràng sẽ không thể đưa ra những quyết định nhanh, sáng suốt ở từng diễn biến của trận đấu. Điều này cũng có nghĩa không chỉ có U23 Việt Nam, mà các đối thủ ở bảng B SEA Games 28 sẽ được hưởng lợi.

Việc HLV Kiatisuk bỏ SEA Games khiến cơ hội vô địch của U23 Việt Nam trở nên sáng hơn, nhưng cũng chẳng vì thế mà thầy trò HLV Miura vui mừng. Thậm chí, chúng ta phải buồn vì suốt hơn 50 năm qua bóng đá Việt Nam cứ theo đuổi mãi giấc mơ giành HCV, trong khi Thái Lan vô địch quá nhiều lần và họ đang muốn chinh phục những đỉnh cao lớn hơn.

Lê Cường