1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thảm bại khó tin của Liverpool?

(Dân trí) - Chia sẻ sau thảm bại 0-3 trước Watford, HLV Jurgen Klopp thừa nhận vô cùng thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa của Liverpool. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời chúc mừng tới đối thủ.

Liverpool đã bất khả chiến bại ở Premier League trong mùa giải này. Mặc dù vậy, họ lại bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-3 trong chuyến làm khách tới sân của đội đứng áp chót Watford trong trận đấu đêm qua.

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thảm bại khó tin của Liverpool? - 1

HLV Jurgen Klopp thất vọng sau thảm bại trước Watford

Đây là thất bại quá khó tin. Nó khiến Liverpool chưa thể xô đổ kỷ lục toàn thắng 18 trận liên tiếp của Man City và chấm dứt chuỗi trận bất bại liên tiếp ở con số 44.

Dù trận thua này không làm ảnh hưởng quá nhiều tới ngôi đầu của Liverpool nhưng nó cũng khiến HLV Jurgen Klopp buồn não nề.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Đức cho biết: “Chúng tôi không thể ngờ tới kết quả này nhưng nó cũng là điều bình thường trong bóng đá. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới Watford.

Các cầu thủ của tôi đã chinh phục được kỷ lục và bạn không thể thiết lập được kỷ lục chỉ vì bạn muốn nó. Kỷ lục là kết quả của màn trình diễn của CLB trong thời gian dài và hôm nay, chúng tôi đã thi đấu không tốt.

Chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch vĩ đại nhất lịch sử Premier League bởi hôm nay, chúng tôi thi đấu không tốt. Có thể, toàn đội sẽ cố gắng thiết lập kỷ lục mới trong tương lai”.

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thảm bại khó tin của Liverpool? - 2

Nói về trận thua Watford, HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Thông điệp của tôi là phải chuyền bóng nhanh hơn, di chuyển nhiều hơn và liên tục hoán đổi vị trí. Họ thi đấu với sơ đô 6-3-1 nên chúng tôi không có khoảng trống. Chúng tôi cũng không đủ linh hoạt trong trận đấu hôm nay.

Rõ ràng, chúng tôi đã thua kém đối thủ ở một số mặt. Tôi chấp nhận thất bại ở trận đấu mà chúng tôi thi đấu không tốt. Còn nếu chơi tốt mà vẫn thất bại thì mới khó giải thích. Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về thất bại này.

Ở chiều ngược lại, Watford đã chơi tốt và có được điều họ muốn. Trong hiệp 1, họ chạy nhiều hơn. Còn chúng tôi có nhiều bóng nhưng lại luân chuyển bóng không tốt. Vị trí của các cầu thủ cũng không tốt. Sau giờ nghỉ, tôi đã điều chỉnh. Nhưng sau mỗi bàn thua, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn”.

Sau thất bại trước Watford, Liverpool vẫn dẫn đầu Premier League với 79 điểm sau 28 trận đấu, hơn Man City tới 22 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vào giữa tuần tới, họ sẽ chạm trán với Chelsea ở FA Cup.

H.Long