1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Joachim Loew: "Tuyển Đức sẽ phòng ngự chặt chẽ trước Pháp"

(Dân trí) - Rạng sáng mai 7/9, người hâm mộ bóng đá trên thế giới sẽ được chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai nhà vô địch World Cup ở hai kỳ gần nhất là Đức và Pháp. Huấn luyện viên Joachim Loew của đội tuyển Đức cho rằng các học trò của mình cần phải chơi phòng ngự trước “Les Bleus”.

Ở World Cup 2018, Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng mặc dù họ từng đăng quang ở kỳ World Cup cách đây bốn năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938 đội tuyển nước này mới dừng chân sớm đến như thế tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tại giải Nations League đầu tiên do UEFA tổ chức năm nay, Đức sẽ chạm trán Pháp ngay từ trận đấu mở màn. Huấn luyện viên Joachim Loew cho biết: “Đội tuyển Đức muốn thể hiện một diện mạo mới trước Pháp. Tất nhiên, đây là cơ hội để chúng tôi chuộc lại những lỗi lầm ở World Cup vừa rồi”.

Liệu “cỗ xe tăng Đức” có thể chiến thắng được một “Les Bleus” hùng hậu?
Liệu “cỗ xe tăng Đức” có thể chiến thắng được một “Les Bleus” hùng hậu?

Trong thời gian gần đây, Loew đã luôn bị chỉ trích về chiến thuật chú trọng tấn công mạo hiểm, để lộ ra những sơ hở của hàng thủ khiến đội tuyển Đức nhanh chóng bị thủng lưới. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến “Cỗ xe tăng Đức” thất bại nặng nề ở World Cup. Lần này, họ lại phải đối mặt với đội hình hùng hậu của đương kim vô địch World Cup với toàn những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Ông Loew khẳng định: “Chúng tôi biết mình cần phải làm gì. Cả đội sẽ chơi phòng ngự chắc chắn, không chỉ các hậu vệ mà tất cả các cầu thủ đều có trách nhiệm tham gia bảo vệ khung thành, bất kể chiến thuật có là gì đi chăng nữa. Đó là cách để giữ trận đấu ở thế cân bằng”.

“Đội tuyển Đức đã từng chơi rất tốt trong nhiều năm trước nhưng lần này chúng tôi đang ở “cửa dưới” sau những màn trình diễn tệ hại. Các học trò của tôi sẽ nỗ lực hết mình trong trận đấu khó khăn sắp tới và hướng đến một khởi đầu tốt đẹp hơn”.

HLV Joachim Loew sẽ định hướng cho các cầu thủ chơi phòng ngự ngay từ đầu trận
HLV Joachim Loew sẽ định hướng cho các cầu thủ chơi phòng ngự ngay từ đầu trận

Ngoài ra, Loew cũng tiết lộ sẽ có một vài thay đổi trong đội hình ra sân trong trận gặp Pháp rạng sáng mai. Tuy nhiên, những người yêu mến “Die Mannschaft” không nên quá trông chờ vào một cuộc cải tổ toàn diện bởi vì thay đổi lớn nhất chỉ là việc chiếc áo số 10 đã thuộc về Julian Brandt và Leroy Sane được triệu tập trở lại.

Trong khi đó, những gương mặt không thi đấu hiệu quả tại Nga như Jerome Boateng và Thomas Mueller vẫn có mặt. Tất nhiên là huấn luyện viên Loew không thể loại hai cái tên này ra khỏi đội hình ngay lập tức, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để người ta hoài nghi về việc liệu Đức có thể thật sự thay đổi theo hướng tích cực hay không.

Mesut Ozil sẽ không quay lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức
Mesut Ozil sẽ không quay lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức

Khi được phỏng vấn, Loew cũng cho biết tiền vệ tài năng Mesut Ozil, người vừa tuyên bố giải nghệ hồi tháng 7 vì nạn phân biệt chủng tộc, sẽ không quay lại tuyển quốc gia ở giải đấu này: “Anh ấy đã lựa chọn chia tay đội tuyển Đức vì nhiều lý do. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Khi một cầu thủ đã tuyên bố giải nghệ, anh ta sẽ không quay trở lại chỉ trong vòng 8 tuần sau đó đâu”.

Đan Ly