1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng: “Tôi sẽ tạo ra sự ganh đua lành mạnh trong đội tuyển”

(Dân trí) - HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông sẽ xây dựng đội tuyển Việt Nam có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Và điều quan trọng nhất là tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các vị trí, bắt đầu với trận gặp CHDCND Triều Tiên.

Trận đấu với CHDCND Triều Tiên là trận đấu đầu tiên tại TPHCM, của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Chính vì vậy, vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia rất muốn thể hiện tốt trước người hâm mộ thành phố.

Ông Thắng nói: “Tôi đã xem băng ghi hình về đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Họ là đội bóng rất mạnh, có trình độ châu Á, từng dự VCK World Cup. Nhìn chung họ hơn hẳn đội tuyển Việt Nam”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (trái - ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng (trái - ảnh: Trọng Vũ)

“Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Tôi không thể nói trước đội hình xuất phát vào lúc này. Nhưng tôi sẽ để cho các cầu thủ 2 lượt trận chung kết cúp quốc gia nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi sẽ có điều chỉnh phù hợp trước CHDCND Triều Tiên” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

Mục tiêu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên không phải là trận giao hữu trước mắt, mà là AFF Cup 2016. Để hướng đến giải đấu ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải hướng đến một đội bóng có chiều sâu. Ông cho biết: “Đội tuyển của tôi sẽ gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm, kết hợp với những cầu thủ trẻ, giàu khát khao. Điều quan trọng là tôi muốn tạo ra sự ganh đua lành mạnh trong đội tuyển”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng và người đồng nghiệm Jorn Andersen bên phía CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng và người đồng nghiệm Jorn Andersen bên phía CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)

“Sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển từ nay đến AFF là tập luyện và tập luyện. Từ nay đến khi đá trận đầu tiên tại AFF Cup vào ngày 20/11, tôi sẽ cố gắng chọn lựa những cầu thủ có phong độ tốt nhất, dự giải vô địch Đông Nam Á” – vẫn là lời vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, nhận xét về Việt Nam, HLV Jorn Andersen (người Na Uy) của CHDCND Triều Tiên nói: “Thú thật là tôi không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, cũng không được xem nhiều trận đấu của các bạn trước đây. Tuy nhiên, tôi có tìm hiểu thông tin về bóng đá Việt Nam từ những người bạn. Theo tôi được biết thì các bạn có đội tuyển mạnh”.

HLV Jorn Andersen (giữa) mới nắm đội tuyển CHDCND Triều Tiên 5 tuần (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Jorn Andersen (giữa) mới nắm đội tuyển CHDCND Triều Tiên 5 tuần (ảnh: Trọng Vũ)

“Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhất là khi chúng tôi phải đá trên sân đối phương. Nhưng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi nhìn lại mình. Chúng tôi tập trung từ 4 tuần trước và mọi trận đấu quốc tế với tôi đều là những cơ hội kiểm nghiệm” – ông Jorn Andersen nói thêm.

Trước khi có trận đấu giao hữu với Việt Nam, vị HLV người Na Uy cũng chỉ mới có 5 tuần dẫn dắt đội bóng Đông Bắc Á, nên với ông mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu: “Tôi biết công việc của tôi không dễ dàng gì, nhưng tôi may mắn sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật, ý thức chiến thuật tốt, không thua gì cầu thủ châu Âu”.

Kim Điền

HLV Hữu Thắng: “Tôi sẽ tạo ra sự ganh đua lành mạnh trong đội tuyển” - 4