1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hữu Thắng không tin Thái Lan buông AFF Cup 2016

(Dân trí) - Thông tin đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ sử dụng đội hình 2 để tham dự AFF Cup 2016 cuối năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trên cương vị của một HLV trưởng, nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng cho rằng Thái Lan chỉ tung “đòn gió” nhằm đánh lạc hướng các đối thủ.

Các quan chức của LĐBĐ Thái Lan (FAT) khẳng định mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Chùa Vàng trong năm nay là vòng loại World Cup. Chính vì thế, sân chơi mang tầm khu vực và đã nhiều lần vô địch là AFF Cup sẽ không còn là mục tiêu hàng đầu.

"Sau buổi họp giữa các thành viên của liên đoàn, chúng tôi xác nhận rằng ĐT Thái Lan sẽ không dồn sức đá AFF Cup 2016 vì mục tiêu của chúng tôi là vòng loại World Cup. Các cầu thủ trẻ sẽ được thử lửa tại AFF Cup vào cuối năm", đại diện FAT phát biểu trên Nakleng TV.

Sau phát biểu này, HLV Kiatisuk cũng lên tiếng. Chia sẻ với tờ Siamsport, cựu HLV HA Gia Lai cho hay, bóng đá Thái Lan thời điểm này có nguồn nhân lực dồi dào và ông không loại trừ khả năng sẽ thành lập hai đội tuyển để dự hai giải đấu. Thậm chí trong trường hợp cần thiết, “Zico Thái” chỉ cử đội U23 Thái Lan tham dự và bố trí trợ lý Choketawee Promrut lên nắm đội như từng làm ở SEA Games 28.

Việc chinh phục các danh hiệu của giải đấu khu vực trở nên quá dễ dàng với Thái Lan. Gần nhất, tại SEA Games 27 và 28, U23 Thái Lan đều giành HCV. AFF Cup 2014, ĐTQG của họ đăng quang một cách thuyết phục. Việc Thái Lan tuyên bố buông AFF Cup cuối năm nay là có cơ sở nhưng dưới con mắt của HLV Hữu Thắng, có thể đội bóng xứ Chùa vàng chỉ tung “đòn gió”.

HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng việc Thái Lan nói buông AFF Cup chỉ là dạng tin đồn để tung hỏa mù cho các đội bóng khác ở khu vực lơi là trong khâu chuẩn bị và đoàn quân của ông không thể tin những thông tin thiếu căn cứ như vậy được.

“Nếu người Thái coi nhẹ AFF Cup, tại sao họ có lễ rước Cup hoành tráng khi vô địch giải đấu này năm 2014? Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quá quan tâm những thông tin như vậy mà hãy tập trung cho sự chuẩn bị của mình. Dù thế nào thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có sự chuẩn bị chu đáo nhất, tuyển chọn những nhân sự tốt nhất để hướng tới AFF Cup 2016”, HLV Hữu Thắng khẳng định.

Trở về nước sau chuyến làm khách trước Iraq, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi chưa nghĩ đến kinh nghiệm và bài học sau trận thua Iraq. Trước mắt, tôi vui mừng hướng đến những điều còn ở phía trước. Ví dụ như trong đội, quan hệ giữa các cầu thủ rất đoàn kết. Đó là những yếu tố chính làm cho mọi thành viên gắn kết, từ đó chuyên môn sẽ tốt lên rất nhiều”.

Sau khi trở về Việt Nam, HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục công việc của mình là tới các sân cỏ cả nước để xem giò cầu thủ, tìm kiếm nhân tố mới, trẻ bổ sung cho ĐTVN. HLV họ Nguyễn cho biết ông sẽ quan tâm tới các đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ như HN T&T, HAGL, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Theo kế hoạch, đợt tập trung gần nhất của ĐTVN là vào tháng 5 để thi đấu giao hữu với Syria, trước khi sang Myanmar dự một giải tứ hùng gồm nước chủ nhà Myanmar, Singapore và Hong Kong (dự kiến). Đợt tập trung cuối cùng và quan trọng nhất trong năm kéo dài từ 10/10 đến 20/12 để đội bóng của HLV Hữu Thắng chuẩn bị, tập huấn và thi đấu AFF Cup 2016.

L.T

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016