1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng chờ lời mời từ VFF

(Dân trí) - Cựu HLV trưởng CLB SL Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng cho biết đến thời điểm này ông vẫn chưa nhận được lời mời nào từ VFF. Tuy nhiên, chiến lược gia xứ Nghệ khẳng định mình sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc việc có lên tuyển dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam hay không.

Gần như chắc chắn VFF sẽ mời HLV nội lên tuyển và gương mặt được đánh giá cao nhất lúc này trong giới HLV Việt Nam là cựu thuyền trưởng CLB SL Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng.

Do vấn đề mời HLV nội lên tuyển cần phải bàn bạc thêm và giao cho Ban tổng thư ký chịu trách nhiệm, nên các HLV nội, trong đó có HLV Hữu Thắng và Huỳnh Đức chưa nhận được lời mời từ VFF.

 

HLV Hữu Thắng cân nhắc đề nghị thay thế HLV Miura
HLV Hữu Thắng cân nhắc đề nghị thay thế HLV Miura

 

Chính HLV Hữu Thắng cũng xác nhận điều này: “Tôi chưa nhận được lời mời từ VFF. Quan điểm của tôi là nếu được mời lên tuyển dẫn dắt ĐTVN sẽ là một vinh dự lớn với bất cứ HLV nào. Chắc chắn tôi sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc vấn đề này”.

HLV người Nghệ An từ chối bình luận về việc HLV Miura bị sa thải. Còn việc các HLV nội, trong đó có ông Thắng có đủ sức dẫn dắt ĐTVN hay không ông Thắng cũng từ chối trả lời.

Trong các HLV nội hiện nay, HLV Hữu Thắng được đánh giá là có khả năng thay HLV Miura cao nhất. Hữu Thắng không chỉ từng là cầu thủ nổi tiếng, mà còn có nhiều thành công khi dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ.

Thêm một lợi thế cho HLV người Nghệ An là ông đã chia tay SL Nghệ An và đang rảnh việc. Được biết, cách đây ít ngày HLV Hữu Thắng trở lại SL Nghệ An trong vai trò một GĐKT, nhưng hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình.

HLV Hữu Thắng cùng với Lê Huỳnh Đức từng được VFF mời lên tuyển sau thời của HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, do vướng bận công việc ở CLB nên cả 2 HLV tài năng này đều đã từ chối. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng và Huỳnh Đức cũng lo ngại những áp lực rất lớn khi dẫn dắt ĐTVN và U23.

T.L