1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc để ngỏ khả năng chia tay tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Dù khẳng định sẽ đưa ra quyết định đi hay ở sau khi kết thúc trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), nhưng cuối cùng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn để ngỏ khả năng ở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Ở trận đấu chia tay vòng loại Asian Cup 2015, ĐTVN đã có chiến thắng đậm trước Hong Kong (Trung Quốc) để đòi nợ trận thua 0-1 ở lượt đi. Đây cũng có thể là trận đấu chia tay với HLV Hoàng Văn Phúc, khi HLV người Hà Nội từng nộp đơn từ chức sau thất bại tại SEA Games 27 và khẳng định sẽ đưa ra quyết định của mình sau trận gặp Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, nhiều khả năng quyết định của ông Phúc sẽ phải đợi thêm ít ngày nữa, bởi theo HLV này, ông cần có thời gian nghỉ ngơi.
 
HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa quyết định chuyện đi hay ở - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa quyết định chuyện đi hay ở - Ảnh: Gia Hưng

“Tôi vẫn còn hợp đồng với VFF. Sau trận đấu này tôi sẽ nghỉ ngơi và nếu có quyết định nào sẽ thông báo sau với báo chí”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ: “Tôi hài lòng nhất về tinh thần thi đấu của các học trò. Đây là trận đấu chia tay giải và 5 trận trước đó ĐTVN đã để thua. Trận đấu diễn ra vào lúc 21h và có mưa, khiến bóng ướt, sân trơn. Tuy nhiên các cầu thủ đã thi đấu một trận cống hiến để hoàn thành mục đích cao nhất là chiến thắng.

Cách đây hơn 1 năm chúng tôi thi đấu với UAE trên sân Mỹ Đình ĐTVN đã chơi rất tốt nhưng lại thua 1-2. Trong quá trình tập trung đội tuyển chúng tôi đặt mục tiêu lớn cho U23 tại SEA Games 27. Vì không may mắn và không đủ quân số nên ĐTVN đã chơi không tốt trong năm 2013”.

Trong khi đó, HLV Kim Pangon của Hong Kong (Trung Quốc) đã “tâm phục khẩu phục” sau trận thua tối nay: “Xin được chúc mừng ĐTVN có chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi chơi khó khăn vì điều kiện sân ướt. Chúng tôi hiểu lối chơi của ĐTVN nhưng đã gặp nhiều khó khăn trên thực tế. Các cầu thủ cố gắng tuân thủ đấu pháp và tôi xin chịu mọi trách nhiệm với những quyết định và chỉ đạo của mình. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò mình, dù họ đã để thua đậm”

“Các bạn chơi ấn tượng, tích cực. ĐTVN có điểm yếu nhưng phát huy tối đa thế mạnh là tốc độ và kỹ thuật. Trước trận đấu tôi kỳ vọng Hong Kong sẽ đạt 100 phong độ nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị cho trận đấu này và các cầu thủ đã không có nhiều thời gian để hồi phục thể lực.

Kết quả khiến tôi thất vọng đôi chút nhưng đây là giai đoạn chuyển giao. Chúng tôi không có lý do gì để đi xuống, mà phải cố gắng hơn nữa để có những thay đổi trong thời gian tới”.

An An