1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc cân nhắc ở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Từng nộp đơn xin từ chức sau thất bại tại SEA Games 27, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc lại cân nhắc ở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 nếu như được VFF tin tưởng.

Sau trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015, chiếc ghế của HLV Hoàng Văn Phúc nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và dư luận. Trước đó, chính ông Phúc cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình sau trận đấu này, nhưng rốt cuộc HLV họ Hoàng vẫn để ngỏ khả năng chia tay ĐTVN và U23.

Sau trận gặp Hong Kong, ông Phúc chỉ nói ngắn gọn: “Tôi vẫn còn hợp đồng với VFF. Lúc này tôi muốn nghỉ ngơi, còn chuyện có chia tay hay không xin được có ý kiến sau với báo chí”.

ĐTVN đã có một trận đấu khá hay trược Hong Kong và giành được chiến thắng đậm để cứu vãn danh dự tại sân chơi Asian Cup. Tuy nhiên, có một thực tế là sự ủng hộ với HLV Hoàng Văn Phúc của VFF cũng như người hâm mộ không tăng lên là bao. Thậm chí nhiều người còn cho rằng việc các cầu thủ Việt Nam bất ngờ chơi máu lửa như vậy là để làm quà chia tay thầy của mình.

Từng nộp đơn xin từ chức, cho thấy HLV Hoàng Văn Phúc cũng không còn mặn mà với công việc hiện tại trên tuyển. Dẫn dắt cùng lúc ĐTVN và U23 là một sức ép cực lớn và bản thân ông Phúc cũng không phải là thần thánh để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Một sự thay đổi là cần thiết lúc này, nhưng khả năng điều đó xảy ra đang là dấu hỏi lớn, sau khi HLV Hoàng Văn Phúc có những chia sẻ rất thắng thắn về tương lai của mình.

Trả lời báo chí, ông Phúc nói: “Vẫn ý thức màu cờ sắc áo, ý thức nghĩa vụ quốc gia, song về cơ bản, mình được thuê và làm công ăn lương thôi. Tôi hay bất cứ ai cũng đều phải thuận theo quyết định của tổ chức, nơi trả lương cho mình. Hiện tại, tôi vẫn nhận lương của VFF cơ mà. Nếu họ còn tin tưởng, có thể tôi sẽ nghĩ lại. Nhưng ngay cả khi VFF muốn một làn gió mới từ thầy ngoại hoặc có một sự lựa chọn khác tốt hơn, tôi cũng vui vẻ thôi”.

Cũng theo ông Phúc, trong thời gian qua, ông và 2 đội bóng ĐTVN, U23 đã được VFF tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất. Tuy nhiên, giữa thành công và thất bại luôn là một lằn ranh rất mong manh và sức ép luôn vô cùng lớn.

Nói về tương lai của mình với chiếc ghế dẫn dắt ĐTVN và U23, một mặt khẳng định nếu được tin tưởng sẽ cân nhắc ở lại, một mặt HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có cuộc làm việc trên tinh thần nghiêm túc với VFF trong tuần tới để chốt lại vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Rất có thể sau cuộc làm việc đó, việc đi ở của ông Phúc sẽ được quyết định.

Có thông tin Đại hội VFF sẽ được tổ chức ngay trong tháng 3 này chứ không phải là tháng 5 như dự kiến ban đầu. Như vậy, chiếc ghế của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ càng được các lãnh đạo VFF quyết định sớm. Không loại trừ khả năng nếu không tiếp tục tin tưởng HLV Hoàng Văn Phúc, VFF sẽ tìm một HLV ngoại. 

Lê Cường