1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận thất bại về chuyên môn trước U19 Thái Lan

(Dân trí) - Trong vai trò của một người làm chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn rất khó nuốt trôi thất bại trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á, trước Thái Lan. Vị HLV này đã bộc bạch rất nhiều về những mặt được và chưa được của U19 Việt Nam những ngày vừa qua.

Tầm quan trọng của khâu chuẩn bị

Nhìn lại trận thua đậm Thái Lan ở chung kết giải Đông Nam Á, theo ông nguyên nhân lớn nhất vì sao chúng ta lại thua trận đấu ấy?

Tôi cho rằng có 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là về chuyên môn và tôi không phủ nhận đây là thất bại. Ta thua họ về kỹ - chiến thuật, về lối chơi, về khả năng kiểm soát bóng, khả năng kết thúc… Nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng ngoại trừ trận chung kết, ngoại trừ tỷ số của trận chung kết, chúng ta không đến nỗi thất bại toàn diện trong toàn giải.

Nguyên nhân thứ hai là về khâu chuẩn bị, chúng ta thiếu đối tượng cọ xát. Trước giải, U19 Việt Nam chỉ đá với các đội trong nước như U21 Than Quảng Ninh, đội hạng Nhất Nam Định, đội hạng Nhì Viettel (thời điểm đó Viettel chưa thăng hạng), 2 trận với Lào. Chúng ta cần những đội tượng có xát chất lượng hơn.

Từ khâu chuẩn bị chưa ưng ý cho giải Đông Nam Á như ông vừa nói, U19 Việt Nam cần chuẩn bị những gì cho vòng loại giải châu Á sắp diễn ra, thưa ông?

 

hoanganhtuan-6-9-15-1441532435330
HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam) chỉ ra những điểm yếu của chúng ta so với Thái Lan

 

Vấn đề vẫn là thời gian. Với một đội bóng được ăn tập với nhau dài ngày, thì 1 tháng cho giải Đông Nam Á, cộng thêm 2 tuần nữa cho vòng loại giải châu Á không đến nỗi ít, nhưng với một đội bóng được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều cầu thủ vốn trước đó cũng không đá được nhiều trận đấu có chất lượng, còn thiếu kinh nghiệm, thì khoảng thời gian đấy là vấn đề. Trước vòng loại giải châu Á, coi như chúng ta cũng chỉ mới có 6 trận đấu ở giải Đông Nam Á vừa rồi là những trận đấu đúng nghĩa.

Vậy để cho đội có nhiều kinh nghiệm hơn, ông cho rằng chúng ta có cần thiết phải có những chuyến tập huấn nước ngoài không?

Ở đây không phải là tập huấn trong nước hay ngoài nước, mà là đối tượng cọ xát. Chỉ là ở chỗ nếu tập huấn trong nước, khó có chuyện chúng ta mời được vài đội bóng nước ngoài sang đây, vì cơ bản họ cũng không có thời gian.

Chương trình ban đầu là đội được đưa sang trung tâm bóng đá ở Osaka (Nhật) để tập huấn. Nếu bây giờ U19 Việt Nam ở đấy tập huấn, chúng ta sẽ có cơ hội đá với nhiều đội bóng quốc tế, có chất lượng, nhưng tiếc là điều đó không xảy ra. Hiện tại, phương án trước mắt là liên hệ các đội bóng thuộc những bảng khác của vòng loại, tranh thủ mời họ sang đây cọ xát với U19 Việt Nam.

Mục tiêu vào VCK châu Á

Quay trở lại với giải Đông Nam Á vừa kết thúc, giải đấu ấy cho cầu thủ của ông những bài học gì?

Rõ ràng sau giải, U19 Việt Nam tiến bộ hơn về mặt kỹ năng, tiến bộ hơn về mặt kinh nghiệm. Cầu thủ của tôi đã có được những bài học rất lớn, nhất là bài học về tâm lý. Giả sử như nếu phải gặp lại những trận đấu căng thăng như trận chung kết với Thái Lan, các học trò của tôi sẽ bớt đi sự căng cứng, đấy là tiến bộ về tâm lý.

Và để chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á, ông sẽ giữ nguyên đội hình cũ?

Bộ khung về cơ bản sẽ không đổi nhiều, vì chúng ta không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ có những bổ sung, nhất là ở 2 vị trí hậu vệ biên. Thú thật là chúng ta đá giải Đông Nam Á mà không có những hậu vệ biên đúng nghĩa, toàn phải xài trung vệ ra lấp chỗ trống.

Trước đây, tôi có chấm những hậu vệ biên của Công An Nhân Dân hay CLB Hà Nội, nhưng do lúc đó họ đang đá giải hạng Nhất nên CLB không thể nhả quân. Giờ giải đấu ấy đã kết thúc và tôi hy vọng sẽ có được họ. Đấy cũng là khác biệt giữa bóng đá trẻ Thái Lan và bóng đá trẻ Việt Nam đấy. Họ tuyển quân với hàng ngàn cầu thủ tham gia, trong khi chúng ta tìm mỏi mắt vẫn không có những hậu vệ biên thực thụ!

Còn về mục tiêu thì sao, thưa ông?

Dĩ nhiên tôi muốn đưa U19 Việt Nam vào VCK châu Á. Đối thủ chính có thể là chủ nhà của bảng G Myanmar, nhưng tôi vẫn phải nhắc các học trò thận trọng và tôn trọng mọi đối thủ còn lại.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

 

logobanthethao-840e5