1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Guillame Graechen chưa hài lòng dù U19 Việt Nam thắng đậm

(Dân trí) - Ở trận ra quân tối qua, U19 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-1. Một sự khởi đầu rất thuận lợi với U19 Việt Nam, nhưng các học trò của HLV Guillame Graechen có thể làm tốt hơn thế nữa nếu như biết tận dụng cơ hội.

Trước đối thủ yếu như Đài Loan (Trung Quốc), dù HLV Guillame Graechen dành sự tôn trọng nhưng rõ ràng U19 Việt Nam đã có một trận thắng quá dễ dàng. Trước đối thủ có trình kém xa, U19 Việt Nam sớm áp đặt thế trận, tổ chức tấn công và bàn thắng liên tiếp đến.

Đây là trận đấu U19 Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu giành chiến thắng, mà còn phải thắng càng đậm càng tốt để có thêm cơ hội vào VCK. Theo điều lệ, ngoài những đội đứng đầu bảng sẽ có vé vào VCK, thì BTC cũng lấy thêm những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
 
HLV Graechen chia sẻ niềm vui với tiền đạo Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng
HLV Graechen chia sẻ niềm vui với tiền đạo Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

Với mục tiêu như vậy, việc U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-1 khiến người hâm mộ hài lòng, nhưng HLV Guillame Graechen lại tỏ ra khá tiếc khi các học trò vẫn bỏ qua nhiều cơ hội ngon ăn.

Đánh giá về trận đấu, HLV Guillame Graechen nói: “Trận đầu tiên giành chiến thắng như vậy là rất tốt, tạo thêm sự tự tin, hưng phấn cho các cầu thủ. Đây là trận đấu tôi dành sự khen ngợi đến các học trò, khi họ đã tạo ra một chiến thắng đậm và đặc biệt là cách tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi chúng ta vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội để có thể ghi thêm bàn thắng. Khả năng dứt điểm của U19 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện hơn nữa những trận tới”.

Không thể nói HLV Guillame Graechen đã khó tính, ngay cả khi U19 Việt Nam ghi tới 6 bàn thắng. Rõ ràng ngoài Công Phượng có một trận đấu xuất sắc với cú hat-trich, những cầu thủ còn lại đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng lo hơn nữa khi HLV Guillame Graechen quyết định rút 3 trụ cột để dành sức cho những trận tới, hàng công của U19 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn, trong khi hàng thủ đã bị thủng lưới ở những phút cuối. Lối chơi của U19 Việt Nam không còn giữ được sự mạch lạc, một phần do thể lực giảm sút, một phần do khoảng cách giữa các cầu thủ trụ cột với cầu thủ dự bị vẫn còn khá lớn.

“Tôi đã thay bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng ra sân để giữ sức. Chúng tôi đá với mật độ thi đấu 2 ngày/trận, nên việc thể lực cần được đảm bảo. Trước bất cứ đối thủ nào tôi luôn yêu cầu các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất. Chắc chắn những đối thủ sắp tới, sẽ không dễ bị đánh bại, đặc biệt là Úc”, HLV Guillame Graechen nói.

Một chiến thắng hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng U19 VN vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa. Chắc chắn sau khi thể hiện tốt tại giải vô địch Đông Nam Á trước đó, các đối thủ của U19 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ chúng ta. Nói cách khác, khả năng tạo bất ngờ của U19 Việt Nam gần như không còn, nếu như thầy trò HLV Guillame Graechen không có những miếng đánh mới, những nhân tố gây đột biến.

Đặc biệt, việc phải gặp Úc ở lượt trận cuối, sẽ quyết định đến tấm vé vào VCK của U19 Việt Nam. Trong ngày hôm qua, Úc đã có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 7-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) để xếp đầu BXH. Điều đáng nói, đây là trận đấu Úc chưa bung hết sức lực, cho thấy đội bóng này sẽ đặc biệt nguy hiểm và đang là đối thủ nặng ký nhất của U19 Việt Nam.

“Úc có thể hình to cao, lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, khả năng dứt điểm của Úc rất tốt, chắc chắn sẽ là mối đe dọa với hàng thủ U19 Việt Nam”, HLV Guillame Graechen đánh giá.

Trước khi gặp Úc vào ngày 7/10 tới, U19 Việt Nam sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) tối mai. Mục tiêu với thầy trò HLV Guillame Graechen tiếp tục là giành trọn 3 điểm và phải thắng đậm. Quan trọng nhất chính là U19 Việt Nam cần thể hiện được sự tiến bộ sau từng trận đấu, trước khi bước vào trận đấu quyết định với Úc.

Ngô Linh