1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen Guillaume tôn trọng đồng nghiệp Miura

(Dân trí) - Trong khi dư luận có nhiều luồng ý kiến khác nhau về cách HLV Miura sử dụng Công Phượng, thì thầy ruột của Phượng là HLV Graechen Guillaume tỏ ra tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng triết lý khác nhau của từng HLV.

Sau trận tứ kết cúp quốc gia giữa HA Gia Lai và Hà Nội T&T, HLV Graechen Guillaume cho rằng Công Phượng hiện không có phong độ cao không phải vì SEA Games. Vị HLV người Pháp đánh giá khối lượng vận động của Công Phượng nói riêng và các cầu thủ khác của HA Gia Lai được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam nói chung không lớn hơn các cầu thủ ở nhà.

HLV Graechen Guillaume tôn trọng đồng nghiệp Miura
HLV Graechen Guillaume thừa nhận việc các đội bóng trong nước hiểu rõ Công Phượng khiến cho cầu thủ này khó đá hơn (ảnh: Gia Hưng)

Ông Graechen Guillaume nói: “Các cầu thủ HA Gia Lai không thi đấu hết tất cả các trận của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games, vì thế khối lượng vận động của họ chưa chắc đã lớn hơn các cầu thủ không dự SEA Games”.

Ngoài ra, HLV Graechen Guillaume tỏ ra tôn trọng đồng nghiệp Miura, cũng xung quanh vấn đề của Công Phượng, ông nói: “Lối chơi của tôi và HLV Miura có nhiều khác biệt, nhưng mỗi HLV đều có cách dung hòa lối chơi của từng cầu thủ trong đội bóng của mỗi người”.

Theo nhà cầm quân người Pháp, nguyên nhân lớn nhất khiến cho Công Phượng chưa thể tỏa sáng ở V-League như đã tỏa sáng tại SEA Games chủ yếu là do ở giải trong nước, các đối thủ hiểu rõ về Công Phượng, trong khi các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games không biết rõ về Phượng đến thế.

Cũng theo ông Graechen Guillaume, mục tiêu thiết thực nhất của HA Gia Lai ở thời điểm này là trụ hạng ở V-League. Để làm được điều đó thì các cầu thủ của Gỗ phải nhanh chóng thích nghi với sân chơi này.

Thiện Nhân