1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội Hải Phòng đánh giá thể lực của HA Gia Lai có tiến bộ

(Dân trí) - Trước trận đấu với chính đối thủ HA Gia Lai ở vòng 14 V-League cuối tuần này, HLV Trương Việt Hoang bên phía Hải Phòng đánh giá HA Gia Lai có tiến bộ về mặt thể lực, trong khi thể lực đang là vấn đề đối với đội bóng đất Cảng.

Cho dù HA Gia Lai đã qua 8 trận liên tiếp chưa có chiến thắng, đồng thời đang đối diện với khủng hoảng, nhưng HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng vẫn không đánh giá thấp đối thủ.

HA Gia Lai từng vấp ngã trước Hải Phòng ở lượt đi V-League năm nay (ảnh: Gia Hưng)
HA Gia Lai từng vấp ngã trước Hải Phòng ở lượt đi V-League năm nay (ảnh: Gia Hưng)

Theo HLV Trương Việt Hoàng đánh giá, thể lực của HA Gia Lai đã được cải thiện đáng kể, sau quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn vừa rồi. Ngược lại, thể lực đang là vấn đề đáng ngại đối với Hải Phòng, vì quãng đường di chuyển khá dài.

Đội bóng đất Cảng phải đáp máy bay đến Buôn Ma Thuột, sau đó từ Buôn Ma Thuột di chuyển bằng đường bộ đến Pleiku. Việc di chuyển này, theo HLV Trương Việt Hoàng sẽ khiến cho các cầu thủ khó khăn trong việc hồi phục thể lực.

Đánh giá về những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía HA Gia Lai, vị HLV trưởng của Hải Phòng nghĩ ngay đến Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Riêng về Công Phượng, theo ông Hoàng thì: “Trong giai đoạn vừa qua Công Phượng thi đấu chưa tốt vì mọi người chú ý đến cậu ấy nhiều quá, khiến tâm lý của cậu ấy bị ảnh hưởng”.

“Tuấn Anh và Xuân Trường là 2 cầu thủ mà Hải Phòng cần chú ý tới, họ là những người có khả năng phát động tấn công, điều tiết trận đấu tốt” – ông Trương Việt Hoàng cho biết thêm.

Về phía HA Gia Lai, dù Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể thi đấu, nhưng một số cầu thủ khác thuộc lứa U19 năm ngoái là Hồng Duy, Văn Toàn vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, chưa kể Đức Lương và Hoàng Thiên cũng không khỏe.

Thiện Nhân