1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Đinh Thế Nam không trách học trò sau trận thua đậm U16 Iran

(Dân trí) - Trận thua đậm 0-5 trước Iran khiến cho đội tuyển U16 Việt Nam tan vỡ giấc mơ dự VCK World Cup. Dù vậy, HLV Đinh Thế Nam không thất vọng về các học trò khi ông cho rằng chênh lệch đẳng cấp giữa bóng đá Iran và Việt Nam là quá lớn.

Sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam bên phía đội U16 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thua và chúng tôi chấp nhận kết quả này bởi đơn giản đối phương quá mạnh. Họ to hơn, cao hơn và nhanh hơn so với chúng tôi, nên cầu thủ Việt Nam không thể tranh chấp với họ”.

“Trong khoảng 30 phút đầu trận, chúng tôi có vài cơ hội suýt ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đấy cũng là khoảng thời gian chúng tôi chơi rất tốt. Nhưng sau đó thì chúng tôi mất kiểm soát và mắc một vài sai lầm” – HLV Đinh Thế Nam nói thêm.

U16 Việt Nam thua đậm Iran
U16 Việt Nam thua đậm Iran

Về đối thủ mà mình vừa thất bại, HLV Đinh Thế Nam đánh giá: “Tôi cho rằng Iran mạnh hơn so với Australia và Kyrgyzstan. Đội của tôi cố gắng lật ngược tình thế như từng làm trước Australia nhưng bất thành. Sau bàn thua thứ 2, tinh thần của các cầu thủ đã đi xuống”.

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi đến đây chỉ là tích luỹ kinh nghiệm, vì đây là giải đấu có trình độ cao hơn nhiều so với đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Theo tôi đánh giá, cầu thủ của tôi đã học được nhiều điều từ giải này” – vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Abbas Chamanian bên phía Iran nói: “Đúng là trong khoảng 20 phút đầu tiên, Việt Nam chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng sau đó chúng tôi giành lại quyền kiểm soát trận đấu”.

“Bàn thắng đầu tiên là rất trọng với chúng tôi, nhất là về ý nghĩa tinh thần. Sau giờ nghỉ, toàn đội đã thể hiện phong độ tốt hơn. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất nỗ lực, họ chơi bóng đầy trách nhiệm trong một trận cầu có ý nghĩa quan trọng như thế này” – ông Abbas Chamanian nói thêm.

Thiện Nhân

HLV Đinh Thế Nam không trách học trò sau trận thua đậm U16 Iran - 2