1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV CLB Hà Nội bức xúc với chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng

(Dân trí) - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài đã nặng tay khi rút thẻ đỏ với pha phạm lỗi của trung vệ Đình Trọng trong hiệp 1, và việc mất người đã khiến Hà Nội không thể giành được 1 điểm trước Thanh Hoá ở vòng 9 V-League.

Bước vào chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa, đoàn quân Chu Đình Nghiêm tung ra đội hình cực mạnh với Quang Hải cùng 3 ngoại binh sát cánh trên hàng công. Nhưng khi sức ép chưa thể giúp CLB Hà Nội có được bàn thắng dẫn trước, Thanh Hóa đã bất ngờ chớp thời cơ mở tỷ số để giành lợi thế về thế trận và tinh thần thi đấu.

HLV CLB Hà Nội bức xúc với chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng - 1

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng thẻ đỏ với Đình Trọng là quá nặng - Ảnh: Gia Hưng

Nhận bàn thua choáng váng, Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tiếp tục dính đòn hồi mã thương. Bi kịch chưa dừng lại với Hà Nội sau khi Đình Trọng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm.

Để thua 1-4, Hà Nội không chỉ mất ngôi đầu, mà còn đón nhận trận thua đấu tiên ở mùa giải V-League năm nay.

Phát biểu với báo chí sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng thẻ đỏ dành cho Đình Trọng là quá nặng tay: “Đình Trọng nhận thẻ đỏ tôi cho là hơi nặng. Tình huống đó chỉ nên là thẻ vàng vì Đình Trọng không cố ý, chỉ cố gắng rướn người. Một thẻ vàng và phạt đền là hợp lý hơn. Khi chơi với 10 người gần như rất khó để lật ngược khi đã thua 0-3. Tôi vẫn muốn các cầu thủ vào hiệp 2 đá hết mình, thua thêm cũng được nhưng phải đá hết mình”.

Trong khi đó, HLV Đức Thắng cũng có những chia sẻ về tấm thẻ đỏ của trung vệ Đình Trọng: “Bất kể cầu thủ nào khi gặp tiền đạo nhanh, mạnh, khôn ngoan đều có thể mắc sai lầm. Sai lầm của Đình Trọng có thể đến với bất kỳ ai. Quan trọng nhất, tôi cho rằng tình huống ấy với Đình Trọng là bất khả kháng, không phạm lỗi cũng sẽ phải nhận bàn thua”.

Còn khi đánh giá về trận đấu, HLV Đức Thắng nhấn mạnh: “Trọng Hùng có pha dứt điểm hay, gọn gàng, đánh sập sự hưng phấn của Hà Nội FC. Khi thua, Hà Nội FC buộc phải tấn công và để lộ sơ hở. Tôi cho đó là điểm nhấn của trận đấu.

Chúc mừng các cầu thủ đã có một trận đấu hay, hợp lý, thực hiện được chiến thuật đề ra. Đó là điều đội bóng của tôi cần vào lúc này. Trải qua nhiều khó khăn, đội chơi ngày càng hay. Khi lấy lại phong độ tôi nghĩ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Thuỳ Anh