1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Chelsea: “Marcos Rojo phải nhận thẻ đỏ mới xứng đáng”

(Dân trí) - Chứng kiến học trò của mình là William bị hậu vệ của Man Utd là Marcos Rojo đạp thẳng vào ống quyển một cách thô bạo, HLV Maurizio Sarri của Chelsea cho rằng hậu vệ này phải nhận thẻ đỏ mới xứng đáng thay vì chỉ là thẻ vàng.

Trong tình thế Man Utd đang bị Chelsea cầm hòa với tỷ số 1-1, thì Marcos Rojo lại suýt làm “Quỷ đỏ” lâm nguy nếu như trọng tài mạnh tay hơn trong việc quyết định xử phạt tình huống mà hậu vệ này vào bóng với đồng nghiệp phía Chelsea. Chỉ khoảng 6 phút sau khi vào sân, Rojo đã có pha đạp thẳng vào cổ chân của Willian. Rất may, trọng tài chỉ phạt anh một chiếc thẻ vàng. Về phần nạn nhân Willian, anh rời sân sau đó không lâu.

HLV Chelsea: “Marcos Rojo phải nhận thẻ đỏ mới xứng đáng” - 1

Marcos Rojo với pha vào bóng đạp thẳng vào cổ chân của William một cách thô bạo, rất may trọng tài chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ

“Willy không vui chút nào! Đáng ra lỗi đó phải tính thẻ đỏ. Thẻ vàng là không chính xác. Dù không dễ dàng nhưng chúng ta phải chấp nhận phán quyết của trọng tài", HLV Maurizio Sarri đã tỏ ra bức xúc khi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Theo ông Sarri, Wiliam đã gặp may mắn không bị gãy chân sau pha vào bóng quyết liệt nói trên. “William chỉ bị đau nhẹ, chấn thương của cậu ấy không đáng ngại so với Rudiger”, ông chia sẻ.

Antonio Rudiger đã trải qua một thời gian dài bị chấn thương, và anh đã kịp bình phục để có mặt trong trận đấu mang tính chất “chung kết sớm” suất top 4 Premier League giữa Chelsea với Man Utd đêm qua (28/4). Chính Rudiger là người đã ra chân nhanh bằng cú sút xa gần 30m, bóng đi xoáy khiến thủ thành De Gea bắt không dính bóng và Alonso không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea. Tuy nhiên chỉ sau 65 phút thi đấu, trung vệ người Đức đã phải rời sân trong đau đớn trước sự lo lắng của rất nhiều CĐV.

HLV Chelsea: “Marcos Rojo phải nhận thẻ đỏ mới xứng đáng” - 2

Rudiger  bị chấn thương trở lại sau 65 phút thi đấu trên sân và khả năng sẽ không thể ra sân trong các trận đấu sắp tới

“Tôi nghĩ trường hợp nghiêm trọng hơn là Rudiger khi cậu ấy lại gặp vấn đề với đầu gối của mình. Trận kế tiếp tại Europa League (trước Eintracht Frankfurt), có lẽ Rudiger sẽ phải ngồi ngoài.”

Không có được sự phục vụ của Rudiger sẽ là một tổn thất không hề nhỏ với Chelsea trong thời gian tới, khi đây vẫn luôn là một trong những chốt chặn đáng tin cậy và thi đấu ổn định nhất nơi hàng thủ trong cả mùa giải vừa qua.

Maurizio Sarri cũng đã chia sẻ trước sai lầm của David De Gea: "Điều này (sai lầm) hoàn toàn có thể xảy ra. David de Gea là một thủ môn rất xuất sắc, dù vậy thời gian gần đây cậu ấy đã không may mắn vì những trường hợp đó...

HLV Chelsea: “Marcos Rojo phải nhận thẻ đỏ mới xứng đáng” - 3

Pha bắt bóng không dính của thủ thành De Gea khiến Man Utd phải chia điểm trước Chelsea

Đôi khi một tiền đạo có thể không ghi bàn trong hai tháng và đôi khi một thủ môn có thể lập bập trong 3-4 tháng. Đó là công việc của họ. Khó ai có thể giữ được phong độ đỉnh cao trong suốt 12 tháng".

Sông Lam