1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Calisto: “Tôi chẳng có lý do gì để không tin Hồng Sơn”

(Dân trí) - Kết thúc buổi tập chiều nay, ông Calisto đã đưa ra đánh giá về việc mất hộ chiếu gây nhiều tranh cãi của Hồng Sơn. Không khẳng định cậu học trò vô can, nhưng thầy “Tô” cũng cho biết: Lúc nào VFF chưa đưa ra kết luận thì chưa thể kết tội Hồng Sơn…

PV:VFF đã ra quyết định tạm loại bỏ thủ môn Dương Hồng Sơn khỏi ĐT Việt Nam, ông đánh giá thế nào về việc này? 

HLV Calisto: Hồng Sơn có một vài vướng mắc xung quanh việc để mất hộ chiếu trước lúc ĐT Việt Nam đi Lebanon. Vì lý do này VFF đã quyết định không triệu tập để Sơn có thời gian hoàn thiện bản tường trình, làm rõ những vấn đề có liên quan. Theo tôi đây là một quyết định phù hợp, tốt cho ĐT Việt Nam và cá nhân Dương Hồng Sơn. 

Trong bản tường trình vừa gửi lên VFF thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn khẳng định việc mất hộ chiếu là có thật, ông có hoàn toàn tin lời học trò? 

HLV Calisto: “Tôi chẳng có lý do gì để không tin Hồng Sơn” - 1
HLV Calisto nhận được sự quan tâm đặc biết của phóng viên chiều 11/1 - Ảnh: Minh Phương
 
Lúc này mọi việc vẫn mới chỉ nằm ở khía cạnh nghi ngờ, khi VFF chưa đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này thì chưa thể kết tội Dương Hồng Sơn. Tôi hoàn toàn tin tưởng Hồng Sơn, nhưng trong công việc thì mọi thứ cần phải rõ ràng và đó là lý do mà Hồng Sơn phải viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc. Ai cũng có thể đánh rơi hộ chiếu, nhưng Hồng Sơn là người nổi tiếng và tôi muốn biết rõ nguyên nhân mất và ai là người đã lấy hộ chiếu của Sơn. 

Nếu Hồng Sơn chứng minh được việc mất hộ chiếu là có thật, liệu cơ hội lên đội tuyển có còn rộng mở sau những sự cố vừa xảy ra? 

Cho tới thời điểm này chưa ai có thể kết luận việc Hồng Sơn mất hộ chiếu là do cậu ta cố ý, việc tạm thời không gọi tập trung là điều bình thường. Nếu chứng minh được sự cố mất hộ chiếu là có thật Dương Hồng Sơn hoàn toàn có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam. 

Có bao giờ ông nghi ngờ nhiệt huyết cống hiến của Hồng Sơn cho ĐT Việt Nam trong thời gian qua? 

Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, chưa được làm sáng tỏ thì tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ nhiệt tình cống hiến của Hồng Sơn cho ĐT Việt Nam. Tôi là HLV và tôi phải tin tưởng tuyệt đối vào học trò của mình. 

Trước khi ĐT Việt Nam đi Leabnon, đã bao giờ ông nghe thấy thông tin Hồng Sơn đã tìm lại được hộ chiếu? 

Đó chính là điều mà Hồng Sơn phải giải trình để làm rõ mọi chuyện, tôi đang đợi bản tường trình và kết luận của lãnh đạo VFF. 

Cho tới thời điểm này ông đã đưa ra quyết định về lời mời gia hạn hợp đồng của VFF? 

Giờ chưa phải là thời điểm để nói về việc tái ký hợp đồng với VFF, trước mát tôi muốn giải quyết dứt điểm những ràng buộc còn lại với ĐT Long An rồi mới tình tiếp. 

Ông đánh giá thế nào về trận đấu cuối vòng loại Asian Cup gặp Trung Quốc sắp tới? 

Theo tôi đây là trận đấu khó khăn, nhưng ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà thì mọi sự sẽ khác. ĐT Việt Nam vừa trải qua những trận đấu không thành công, ở trận đấu này tất cả phải có trách nhiệm chiến đấu vì danh dự và bộ mặt của đội tuyển. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

Ngọc Quỳnh (ghi)