1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Calisto: Bảo vệ chức Vô địch AFF là điều không dễ

(Dân trí) - Kết quả bốc thăm AFF Cup 2010 đã mang đến rất nhiều thuận lợi cho ĐT Việt Nam trong cuộc hành trình bảo vệ chức Vô địch. Theo lời ông Calisto, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ nên nhiệm vụ giữ ngôi “Vua” chẳng hề dễ với các tuyển thủ Việt Nam…

PV: Đội tuyển Việt Nam đã tránh được Thái Lan ở vòng đấu bảng, ông có nghĩ đây là một kết quả bốc thăm mang đến nhiều thuận lợi cho Việt Nam?
 
HLV Calisto: Nằm ở bảng B đúng là một kết quả khá thuận lợi cho ĐT Việt Nam, vì tại bảng A có đến 3 đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trình độ và đẳng cấp của những đối thủ này không quá chênh lệch, cuộc đua tranh giành vé đi tiếp sẽ rất quyết liệt và khó dự đoán. ĐT Việt Nam gặp thuận lợi ở vòng bảng, nhưng đến vòng Bán kết chúng ta lại gặp phải khó khăn khi đối mặt với những đối thủ mạnh. 
 
Ông đánh giá thế nào về Singapore và Myanmar? 

Theo tôi trình độ và đẳng cấp của Singapore so với Thái Lan không quá chênh lệch, việc gặp Singapore hay Thái Lan khó khăn đều tương đương nhau. Singapore là một đội bóng mạnh, luôn gây ra cho ĐT Việt Nam nhiều khó khăn mỗi khi gặp mặt. Muốn giành được một kết quả có lợi trước Singapore, chúng ta phải thi đấu tập trung và tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra. 

HLV Calisto: Bảo vệ chức Vô địch AFF là điều không dễ - 1
Thầy "Tô" tỏ ra thận trọng khi nói về mục tiêu bảo vệ chức VĐ - Ảnh: Ngọc Cương
 
Ở bảng đấu này Myanmar là đội bóng có đôi chút yếu thế, nhưng không vì vậy mà chúng ta được phép chủ quan. Trong thời gian gần đây, bóng đá Myanmar đã đạt được rất nhiều tiến bộ nên chúng ta luôn phải biết coi trọng với đối thủ, lẫn đội bóng đứng thứ nhì vòng loại. Bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ, các cầu thủ luôn phải chiến đấu hết mình và tôn trọng đối thủ. 

Dựa trên kết quả bốc thăm vừa công bố, lông có tin rằng ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp vào Bán kết? 

Như trên tôi đã nói bóng đá là môn thể thao chứa đựng nhiều bất ngờ, chúng ta không thể nói trước bất cứ điều gì. Lúc này tôi chưa nghĩ đến việc chúng ta có vào được Bán kêt, hoặc sẽ gặp ai. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết mình để vượt qua từng trận đấu, phấn đấu giành kết quả tốt nhất có thể. Chúng ta bước vào AFF Cup với tư cách là đội ĐKVĐ, các cầu thủ của tôi cần hiểu rõ vinh dự và trách nhiệm của mình. 

Bảo vệ chức Vô địch là mục tiêu duy nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010, ông có tin tưởng đội chủ nhà hoàn thành nhiệm vụ? 

HLV Calisto: Bảo vệ chức Vô địch AFF là điều không dễ - 2
Lá phiếu mang về nhiều thuận lợi cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Bách Nhật
 
Việc giành được chức Vô địch bao giờ cũng dễ hơn nhiệm vụ bảo vệ chức Vô địch. Trước World Cup 2010, mọi người nói rất nhiều đến đội Italia khi đó đang là ĐKVĐ thế giới nhưng cuối cùng Italia đã sớm bị loại. Theo tôi không phải lúc nào đội ĐKVĐ cũng thi đấu thành công, nhiệm vụ bảo vệ thành tích đang có không phải là điều dễ dàng đối với ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Có rất nhiều khó khăn đang chờ dón, nhưng tôi tin là ĐT Việt Nam sẽ có một kỳ AFF Cup thành công. 

Năm 2008 Việt Nam đã đăng quang nhờ tạo ra nhiều bất ngờ trước các đối thủ, đây sẽ tiếp tục là thứ “vũ khí” được sử dụng ở AFF Cup 2010? 

Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách của đội Vô địch, tất cả các đối thủ đều tỏ ra thận trọng hơn mỗi khi đối đầu với chúng ta nên khả năng tạo ra bất ngờ là rất khó. Không còn nhiều cơ hội để tạo ra những bất ngờ nhưng tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của các tuyển thủ, đấu pháp và sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực giúp ĐT Việt Nam thi đấu thành công. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

Quang Vinh (ghi)