1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Alfred Riedl: “Đội tuyển Indonesia quyết không ra về tay trắng”

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển Indonesia Alfred Riedl khẳng định dù đội mình còn 1% cơ hội vào bán kết cũng phải thi đấu hết sức mình để tiếp tục hy vọng. Indonesia sẽ đánh bại Lào để không trắng tay tại AFF Cup năm nay.

Được đánh giá là một trong những đội sẽ giành quyền vào bán kết tại bảng A, nhưng Indonesia lại gần như cầm chắc suất bị loại, sau khi chỉ giành được 1 điểm ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Lào.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Lào, HLV Alfred Riedl đã cho biết: “Sau 2 trận đầu tiên, Indonesia đã gần như bị loại. Hiện chúng tôi có 2 cầu thủ bị chấn thương. Toàn đội đã có buổi tập vào hôm qua trong không khí rất trầm lắng. Ở trận đấu cuối cùng, chúng tôi hy vọng có chiến thắng bởi không muốn quay về Indonesia với 2 bàn tay trắng”.

HLV Riedl muốn giành chiến thắng để cứu vãn danh dự

HLV Riedl muốn giành chiến thắng để cứu vãn danh dự

HLV người Áo cho biết Indonesia không trông đợi vào việc Philippines có thể thắng đậm Việt Nam, qua đó giúp đội bóng của mình giành vé vào bán kết. Trình độ hai đội bóng này khá ngang nhau, trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi.

ĐTVN đang có 4 điểm sau 2 lượt trận và gần như chắc chắn vào bán kết. Chỉ cần hòa Philippines vào ngày mai là ĐTVN sẽ đi tiếp vào bán kết. Trong khi đó, nếu Indonesia thắng Lào 6-0 và có hiệu số bàn thắng bại là 8-6, đồng thời Việt Nam thua Philippines 0-1 (hiệu số 5-3) thì đội bóng của HLV Riedl sẽ giành vé đi tiếp. Tương tự, Indonesia thắng Lào 4-0, Việt Nam thua Philippines 0-3 thì đội bóng của HLV Miura cũng bị loại.

Trong trường hợp nếu Philippines thắng ĐTVN 4-0, còn Indonesia thắng Lào 3-0. Khi đó, tất cả chỉ số của hai đội đều bằng nhau, kể cả thành tích đối đầu nên đội nào may mắn sẽ giành vé đi tiếp bằng tấm vé bốc thăm.

Tuy nhiên, những khả năng này gần như không thể xảy ra và việc Indonesia bị loại chỉ là vấn đề thời gian.

“Tôi không quá lo lắng khi trở về nước bởi Indonesia gần như bị loại và hợp đồng của tôi hết năm nay là kết thúc”, cựu HLV trưởng ĐTVN nói.

Lê Cường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014