1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Akira Nishino có giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua khủng hoảng?

(Dân trí) - Sau quãng thời gian loay hoay, đội tuyển Thái Lan đã tìm được HLV mới, đó là ông Akira Nishino (người Nhật Bản), tạm chấm dứt giai đoạn khủng hoảng “thuyền trưởng”, và giai đoạn xuống giá thê thảm của đội bóng đất Chùa Vàng.

Cần nhắc lại là trước khi HLV Akira Nishino đồng ý nắm đội tuyển Thái Lan (FAT), Liên đoàn bóng đá nước này hầu như mất phương hướng trong việc tìm HLV trưởng, thay thế cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai.

Các HLV châu Âu ngó lơ đội tuyển Thái Lan, sau bài học thất bại của HLV Rajevac với đội bóng đất Chùa Vàng. Họ không dám nắm đội bóng đất Chùa Vàng vốn có quá nhiều tham vọng, nhưng lại hạn chế về mặt chất lượng chuyên môn.

Trong khi đó, các HLV nội ngầm “tẩy chay” FAT, sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan đối xử quá tệ đối với các HLV Kiatisuk (cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan) và Worrawoot Srimaka (cựu HLV đội tuyển U23). 

HLV Akira Nishino có giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua khủng hoảng? - 1
Thái Lan hy vọng sẽ thoát qua khỏi khủng hoảng cùng HLV Akira Nishino

Bản thân HLV Kiatisuk thẳng thừng từ chối lời đề nghị quay lại nắm đội tuyển quốc gia, chừng nào chủ tịch đương nhiệm của FAT, ông Somyot Poompunmuang, còn tại vị, trong khi đồng đội nổi tiếng một thời của “Zico Thái” khi còn đá bóng là Totchtawan Sripan cũng không mặn mà dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng, dù được dò ý.

Thế nên, việc cựu HLV đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino đồng ý nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, phần nào giúp các giới chức bóng đá đất Chùa Vàng thở phào.

Dù có thể lựa chọn này chưa thật như ý FAT, vốn luôn hướng đội tuyển đến với các HLV châu Âu, với mục đích nâng tầm đội tuyển Thái Lan. Nhưng dù sao, có một HLV từng dự World Cup dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng vẫn là chi tiết an ủi đối với FAT nói chung và ông Somyot Poompunmuang nói riêng, vốn đang chịu nhiều chỉ trích.

Về tay ông Akira Nishino, mục tiêu đầu tiên của đội tuyển Thái Lan là muốn thoát qua khỏi khủng hoảng. Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang thậm chí chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn nhất có thể đối với bóng đá Thái Lan: Giành lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu xây dựng lại lực lượng cũng là mục tiêu quan trọng khác đối với đội tuyển Thái Lan. Dưới thời HLV Rajevac, rồi sau đó là HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, đội bóng đất Chùa Vàng hiếm khi tập trung được lực lượng tốt nhất, hoặc các ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan thường không thi đấu với phong độ cao nhất, do thiếu cảm hứng chơi bóng dưới thời các HLV cũ.

Phong cách huấn luyện thiêu kiểu Nhật Bản của tân HLV Akira Nishino được kỳ vọng cũng sẽ phù hợp với các trụ cột của đội tuyển Thái Lan, vốn đang thi đấu tại Nhật như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan.

Có thể thấy, FAT đang cố gắng chiều các công thần hết mức, để không phải mang tiếng đối xử tệ với dân làm chuyên môn như trước đây, đồng thời cốt để họ phát huy tốt nhất năng lực của mình, tránh làm mất mặt bóng đá Thái Lan thêm nữa, tránh để đội tuyển Thái Lan lún sâu vào khủng hoảng!

Thiện Nhân

HLV Akira Nishino có giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua khủng hoảng? - 2