1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hiện tượng Hải Phòng mang lại điểm sáng gì cho đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Cho đến sau vòng 8 V-League, Hải Phòng vẫn bất bại, đấy cũng là đội duy nhất tại V-League thực hiện được điều này. Trước khi Hải Phòng thăng hoa ở giải vô địch quốc gia, các HLV của đội tuyển ít chú ý đến đội bóng đất Cảng, hy vọng sau vòng 8 mọi việc sẽ khác.

Ngay cả khi dẫn đầu bảng, Hải Phòng cũng không được đánh giá là đội mạnh. Về mặt lực lượng, ngoại trừ bộ đôi tiền đạo Fagan và Stevens, đội bóng đất Cảng không còn ngôi sao thực sự nào khác.

Dù vậy, với một đội bóng lập kỷ lục thắng 7 trận liền tại V-League, đồng thời chưa thua sau 8 vòng đấu, thì chắc chắn dàn cầu thủ còn lại của đội bóng đất Cảng cũng không đến nỗi quá kém.

Trong số những nội binh của Hải Phòng, Lê Văn Thắng xứng đáng có suất trong đội tuyển quốc gia. Đây là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa trước, đồng thời suýt chút nữa đã giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2015, nếu như không có Patiyo (thời điểm đó khoác áo Quảng Nam) quá ổn định.

Sự hiệu quả trong lối đá phòng ngự phản công của Hải Phòng là yếu tố có thể khiến đội tuyển quốc gia chú ý (ảnh: Gia Hưng)
Sự hiệu quả trong lối đá phòng ngự phản công của Hải Phòng là yếu tố có thể khiến đội tuyển quốc gia chú ý (ảnh: Gia Hưng)

Minh Châu vốn là tên tuổi đã được khẳng định của bóng đá Việt Nam. Dù Minh Châu không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn có ích, nhất là trong việc làm điểm tựa cho cầu thủ thuộc thế hệ sau là Quốc Trung chơi ổn định nơi tuyến giữa của Hải Phòng.

Cái hay của đoàn quân trong tay HLV Trương Việt Hoàng ở mùa giải năm nay là hồi sinh những cầu thủ tưởng như hết thời hoặc tưởng chẳng bao giờ toả sáng nổi ở môi trường V-League, thành một tập thể khó bị đánh bại.

Số này có thể kể ra Anh Hùng, vốn là cầu thủ từng chấn thương ngỡ như dứt sự nghiệp khi còn khoác áo An Giang (do tình huống phạm lỗi thô bạo của Đình Đồng bên phía SL Nghệ An cách nay 2 năm). Hoặc số đó là lão tướng Phùng Văn Nhiên, hay tài năng ngày nào của bóng đá xứ Nghệ Nguyễn Đình Hiệp.

Có thể tất cả những cầu thủ nêu ở trên không phù hợp với triết lý đá đẹp mà HLV Nguyễn Hữu Thắng xây dựng cho đội tuyển. Nhưng cũng phải nói thêm rằng ngay ở khu vực Đông Nam Á, có phải lúc nào đội tuyển Việt Nam muốn đá đẹp cũng được đâu?!

Ngoại trừ các đội ở nhóm dưới trong khu vực gồm Lào, Campuchia, Đông Timor, Brunei, so với các đội thuộc nhóm trên gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, nếu chỉ xét kết quả đối đầu ở các giải chính thức tầm khu vực gồm SEA Games và AFF Cup, bóng đá Việt Nam không hơn Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Malaysia trong những năm gần đây.

Trước thời HLV Miura, với những đội bóng như thế (trừ Myanmar), đội tuyển Việt Nam rất khó triển khai lối chơi theo ý mình, thành ra, việc đa dạng lối đá, thậm chí sẵn sàng phương án phản công khi cần là điều không thừa chút nào.

Về mặt phản công và cách tiếp cận khung thành đối phương chỉ bằng 1 – 2 đường chuyền dài là việc mà Hải Phòng lại giỏi, nhờ thế mà họ lên đầu V-League. Đấy vẫn là điểm sáng để đội tuyển quốc gia của HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể chú ý, nhất là trong việc tìm những cầu thủ phù hợp từ chính Hải Phòng bổ sung cho đội tuyển.

Rồi nền tảng thể lực nữa. Các cầu thủ Hải Phòng phải thuộc dạng khoẻ mới vượt qua được thời tiết khắc nghiệt ở Cao Lãnh để thắng Đồng Tháp, hay đánh bại đội bóng cũng nổi tiếng khoẻ là SL Nghệ An.

Nền tảng thể lực của đội tuyển quốc gia lại là vấn đề đáng lo ngại sau 2 trận đầu cầm quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng tại vòng loại World Cup vừa rồi. Sự thăng hoa của Hải Phòng ở thời điểm hiện tại có thể càng nhắc cho người ta nhớ rằng thể lực quan trọng như thế nào, rằng không đảm bảo về mặt thể lực thì cũng không nên vội đòi hỏi các yếu tố khác.

Kim Điền

Hiện tượng Hải Phòng mang lại điểm sáng gì cho đội tuyển Việt Nam? - 2