1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hé lộ chỉ tiêu HCV của Ánh Viên tại SEA Games 30

(Dân trí) - Không đạt thành tích ở các giải tầm thế giới hay châu lục, nhưng ở sân chơi Đông Nam Á, Ánh Viên phải hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao nhất. Thậm chí, VĐV người Cần Thơ sẽ phải “gánh” nhiệm vụ giành HCV nhiều nhất ở đoàn thể thao Việt Nam, hơn tất cả các VĐV khác.

Việc Ánh Viên đạt thành tích rất thấp ở giải vô địch thế giới vừa qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ. Ánh Viên là một trong những vận động viên (VĐV) Việt Nam được đầu tư “khủng” nhất, liên tục tập huấn tại Mỹ trong gần chục năm qua.

Hé lộ chỉ tiêu HCV của Ánh Viên tại SEA Games 30 - 1

Ánh Viên đã sa sút quá nhanh kể từ sau SEA Games 29

Tuy nhiên, ngoài những thành tích HCV ở sân chơi SEA Games, VĐV người Cần Thơ vẫn đang gặp khó khi tiếp cận các giải đấu của châu Á, thế giới cũng như Olympic.

Đáng lo ngại hơn là thời gian qua, Ánh Viên đã cho thấy rõ sự đi xuống về phong độ. Nghịch lý ở chỗ, VĐV 23 tuổi lại đang bước vào độ tuổi chín của sự nghiệp, đồng nghĩa với việc đáng lẽ cô phải đang có thành tích cao nhất ở thời điểm này.

Những vấn đề trên đặt ra nhiều câu hỏi về phương pháp huấn luyện và cả hướng đầu tư của ngành thể thao với Ánh Viên như vậy đã hợp lý chưa, có cần phải thay đổi hay không?

Đặc biệt, việc HLV Đặng Anh Tuấn đã theo Ánh Viên quá nhiều năm, nên không tránh được thực tế đã “hết bài”, không thể giúp học trò bứt phá được thành tích.

Thực tế thì ông Tuấn từng không ít lần xin nghỉ vì cảm thấy buồn vì những câu hỏi như ở trên. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục TDTT vẫn giao nhiệm vụ cho vị HLV này. Theo định kỳ, HLV Đặng Anh Tuấn phải báo cáo kế hoạch, thành tích và những vấn đề khác về nước để Tổng cục nắm tình hình, qua đó có những chỉ đạo kịp thời.

Trước câu hỏi liệu đã tới lúc Ánh Viên cần có một HLV mới, Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ cho biết HLV Đặng Anh Tuấn vẫn tiếp tục công việc cho tới hết SEA Games, sau đó sẽ xem xét lại.

Hé lộ chỉ tiêu HCV của Ánh Viên tại SEA Games 30 - 2

Ánh Viên nhận trách nhiệm phải giành 7 HCV tại SEA Games 30

Theo ông Hổ, đây là giai đoạn thầy trò Ánh Viên cần sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, thay vì chịu những áp lực không cần thiết từ báo chí và dư luận. Còn việc Ánh Viên có thành tích không cao thời gian qua có nhiều nguyên nhân, các bên cùng phải tìm cách giải quyết.

Có nhiều ý kiến cho rằng Ánh Viên chưa thể đạt tầm châu lục hay thế giới là vì chủ yếu được tập trung cho sân chơi SEA Games, ông Hổ đã thừa nhận điều này. Tuy nhiên, Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 2 nhấn mạnh rằng các giải đấu tầm thế giới là sân chơi quá lớn, và VĐV Việt Nam cũng thường bị tâm lý khi tham dự.

“Ánh Viên vẫn được đầu tư và tập trung cho nhiệm vụ quan trọng ở SEA Games 30 cuối năm nay. Ánh Viên được giao chỉ tiêu giành 7 HCV”, ông Hồ tiết lộ.

SEA Games cũng là sân chơi tính vòng loại Olympic 2020. Ngooài ra, Ánh Viên sẽ tiếp tục tham dự một số giải đấu khác để lấy vé dự Thế vận hội. Tuy nhiên, theo quan điểm của một lãnh đạo Tổng cục TDTT, thì việc dự Olympic là điều rất vui, nhưng quả thực các VĐV Việt Nam, đặc biệt là những môn như bơi lội, điền kinh, gần như không có cơ hội gì ở sân chơi lớn này.

An An