1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ Mạnh Hùng vẫn tập riêng trong ngày U23 Việt Nam “xả hơi”

(Dân trí) - Trong ngày mà toàn đội U23 Việt Nam được nghỉ ngơi sau trận đấu với U23 Nhật Bản, hậu vệ đội trưởng Mạnh Hùng vẫn phải tập riêng, để đẩy nhanh tiến độ hồi phục chấn thương đầu gối.

Trong trận đấu với U23 Nhật Bản hôm 7/1, Mạnh Hùng là một trong hai cầu thủ không hề xuất hiện trên sân 1 phút nào (người còn lại là thủ môn Phí Minh Long). Về lý thuyết, đấy gần như là 2 nhân vật đã chắc suất trong đội hình chính của đội tuyển U23 Việt Nam, nếu họ có phong độ và thể lực tốt nhất, nên HLV Miura không cần thử nghiệm nữa.

 

Hậu vệ Mạnh Hùng mong sớm bình phục trước VCK U23 châu Á
Hậu vệ Mạnh Hùng mong sớm bình phục trước VCK U23 châu Á

 

Dù vậy, vấn đề là hậu vệ Mạnh Hùng đang chấn thương gối và anh không thể có được trạng thái thể lực tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đây là chấn thương mà Mạnh Hùng đã dính phải trong trận đấu tập với U23 Yemen vào ngày 4/1 vừa rồi.

Vắng Mạnh Hùng, hàng thủ của U23 Việt Nam ít nhiều gặp vấn đề, vì Mạnh Hùng là một trong những hậu vệ tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội. Đấy chính là lý do mà HLV Miura rất mong cầu thủ của SL Nghệ An sớm trở lại.

Trong ngày 8/1, trong khi toàn đội U23 Việt Nam được nghỉ xả hơi sau trận giao hữu với U23 Nhật Bản trước đó vài giờ, thì Mạnh Hùng vẫn phải tập riêng trong phòng thể lực, hòng đẩy nhanh tốc độ hồi phục chấn thương gối.

Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi sẽ tranh thủ tập luyện trong 2 ngày sắp tới, phải tranh thủ thời gian để trở lại sớm nhất trong khả năng có thể”. Ngày 14/1 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2016, với U23 Jordan tại bảng D.

Kim Điền

 

Hậu vệ Mạnh Hùng vẫn tập riêng trong ngày U23 Việt Nam “xả hơi” - 2