1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu duệ Thể Công cách V-League nửa bước chân

(Dân trí) - Trận play-off thứ 2 giành quyền lên V-League diễn ra giữa Viettel và Nam Định diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều 31/8 đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về chủ nhà. Với kết quả này, đội bóng Quân đội đang đứng trước cơ hội trở lại “mái nhà xưa”.

Trước trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy, Viettel là đội xếp thứ Nhì tại giải hạng Nhất 2016, còn Nam Định là đội thắng trận play-off đầu tiên. Theo điều lệ giải năm nay, đội nào thắng trong trận đấu này sẽ góp mặt ở trận quyết định gặp đội đứng thứ 13 V-League 2016 vào chiều 23/9, CLB Long An.


Trận đấu diễn ra khá quyết liệt và căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt và căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Với quyết tâm cao, cùng lợi thế sân nhà, Viettel đã giành chiến thắng 3-2 trước Nam Định. Do mất hi vọng lên chơi ở V-League nên sau trận đấu, một số CĐV quá khích đến từ thành Nam không thể kiềm chế trên khán đài. CĐV Nam Định bức xúc, đốt pháp sáng, chửi trọng tài, gây rối trên sân Hàng Đẫy. Lực lượng cơ động đã phải bắt một số kẻ quá khích, đưa ra khỏi sân.

Lực lượng an ninh đã có một ngày làm việc vất vả. Rất may đã không có sự cố nào xảy ra, nhưng một lần nữa cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của các CĐV.

Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Thế Nam của Viettel cho biết toàn đội đã có chiến thắng khó khăn và sắp tới sẽ còn một trận còn khó hơn. Tuy nhiên, Viettel sẽ làm hết sức mình để có thể lên chơi V-League.

Viettel - hậu duệ của đội bóng lẫy lừng một thời là Thể Công - chỉ còn cách sân chơi V-League một trận đấu. Đội bóng này sẽ gặp CLB xếp áp chót tại V-League 2016 là Long An trong trận play-off thứ ba, diễn ra trên sân trung lập vào ngày 23/9.


Viettel đang ở gần V-League hơn bao giờ hết - Ảnh: Gia Hưng

Viettel đang ở gần V-League hơn bao giờ hết - Ảnh: Gia Hưng

Những năm vừa qua, Viettel giành nhiều thành công ở những giải đấu trẻ của Quốc gia. Trong 3 năm trở lại đây, Viettel luôn nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu từ giải U13 Quốc gia đến các giải U15, U17 và U19. Đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Viettel cũng dần trở thành lò đào tạo cung cấp quân số lớn nhất.

Việc đội bóng này nếu trở lại V-League sẽ là một tin vui với người hâm mộ, tuy nhiên, họ buộc phải có những đầu tư lớn hơn về lực lượng để có thể chơi được ở sân chơi số 1 quốc nội.

Tiến Đạt