1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hành trình Revive Marathon xuyên Việt đã khép lại bằng một tập đầy cảm xúc đặc biệt

(Dân trí) - Revive Marathon xuyên Việt - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về Marathon, đã chính thức khép lại sau 8 tập phát sóng.

Link full tập 8: https://youtu.be/Dfo-Y-Nzi1Q

Chương trình đã mang đến rất nhiều câu chuyện về những nhân vật đặc biệt truyền cảm hứng trên khắp mọi miền đất nước qua 3 sự kiện tại Quảng Bình nhân kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn huyền thoại, tại Hà Nội qua những cung đường lãng mạn nhất của mùa thu thủ đô, và cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố năng động và hiện đại bậc nhất.

Vì là sự kiện lớn nhất trong chuỗi các sự kiện của Revive Marathon xuyên Việt, nên sự kiện lần này tại thành phố Hồ Chí Minh quy tụ rất nhiều vận động viên ở nhiều ngành nghề khác nhau, có những người vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, như chàng trai Đoàn Văn Ngọc Sơn (hay còn được biết với tên gọi Warzone) – chàng trai vàng trong làng Streamer, luôn thu hút cộng đồng mạng với những phát ngôn gây chú ý cùng nỗ lực không ngừng. Khi đến với game, chàng trai này cũng nhận được rất nhiều lời chỉ trích, thậm chí bị cô lập, nhưng anh quyết tâm không từ bỏ “Khi mình chơi game, mình gặp được rất nhiều sự ngăn cấm của bố mẹ, gia đình. Khi hàng xóm biết mình chơi game, nhiều khi mình qua chơi với con của họ thì họ lại không cho con họ chơi mà cách xa mình, thì từ đó mình bị cô lập, nhưng mình không bỏ cuộc vì những định kiến của xã hội”. Và để thay đổi nhận thức của nhiều người, Warzone đã chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác “Lúc mình chưa tập thể dục, lúc nào cũng ù lì, sống nội tâm đến sau biến cố áp lực nặng thì mình đã thay đổi cuộc đời mình bằng việc tập thể dục, chạy, lúc nào cũng chạy. Sức khoẻ mình được cải thiện, mình thấy tự tin và sáng suốt hơn. Trong thể thao, môn chạy bộ là môn dễ nhất nhưng cũng khó nhất, khó vì lười. Chỉ cần cố gắng tập luyện mỗi ngày, sẽ thay đổi cuộc đời, mang đến nhiều năng lượng tích cực cho mọi người. Chạy chính là bộ môn truyền cảm hứng nhiều nhất, theo mình nghĩ như vậy” – Warzone khẳng định.

Hành trình Revive Marathon xuyên Việt đã khép lại bằng một tập đầy cảm xúc đặc biệt - 1

Đoàn Văn Ngọc Sơn (Warzone)

Những cá nhân, tập thể đã hoàn thành cự li chạy của mình với rất nhiều cảm xúc khác nhau, có người tiếc nuối vì đã có thể làm tốt hơn, cũng có người hào hứng vì được chạy cùng những người yêu thương và lan toả được những thông điệp tích cực, những câu chuyện thú vị, hay đơn giản là có thêm nguồn năng lượng mới để tiếp tục cống hiến cho công việc, như nhóm chạy BHD Star, với mái tóc Maika vô cùng nổi bật trong giải chạy “Mình cảm thấy đây là giải chạy, là hoạt động rất ý nghĩa, là dịp để tất cả mọi người từ trẻ cho tới hơi già đều có thể tập hợp chung với nhau để tham gia chạy bộ. Mình nghĩ để enjoy được điện ảnh thì mình phải có năng lượng tích cực, thì việc chạy bộ đem đến nguồn năng lượng tích cực để cho mọi người. Cái mái tóc này là mái tóc rất đặc trưng của nhân vật cô bé maika từ trên trời rớt xuống, cố bé đến từ một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng của Tiệp Khắc. Các bạn có muốn một ngày cô bé Maika sẽ xuất hiện trở lại trên màn ảnh rộng tại Việt Nam không?” – chị Đinh Ngọc Bảo Trân (Digital Marketing của BHD Star) chia sẻ.

Hành trình Revive Marathon xuyên Việt đã khép lại bằng một tập đầy cảm xúc đặc biệt - 2

Những cô gái Maika ngồi ở hàng đầu trong nhóm chạy đến từ hệ thống rạp BHDStar

Qua hơn 50 câu chuyện truyền cảm hứng xuyên suốt 8 tập phát sóng, Revive Marathon xuyên Việt đã mang đến rất nhiều cảm xúc đặc biệt, bởi mỗi người có một lý do chạy bộ khác nhau, một cách nhìn nhận về chạy bộ khác nhau, có người đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi về đích, hay vỡ oà cảm xúc khi vượt qua được giới hạn bản thân. Dù chúng ta có gục ngã, có bị bỏ lại phía sau, thì chúng ta vẫn phải cố gắng. Không cần phải ganh đua với người khác, không cần vượt lên tất cả để trở thành người dẫn đầu. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, chinh phục giới hạn bản thân thì đó chính là đích đến của chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa, ngay lúc này đây, hãy xỏ giày vào, và bắt đầu chạy trên con đường của chính mình!

VỀ NHÃN HÀNG REVIVE

- Nhãn hàng Revive (thuộc công ty cổ phần Suntory Pepsico Việt Nam) là đơn vị tài trợ chính của giải Marathon Xuyên Việt và là nhãn hàng nước uống điện giải giúp bù nước bù khoáng tức thì, thích hợp trong quá trình vận động. Với sự đồng hành này, nhãn hàng Revive mong muốn tiếp thêm động lực và truyền cảm hứng cho người dùng chinh phục những khát khao trên đường chạy, và cả trong cuộc sống.

- Nước uống Isotonic Revive là dòng nước uống điện giải thuộc công ty Suntory PepsiCo Việt Nam. Với công thức I-Hydr8, kết hợp giữa các Vitamin cần thiết (B3, B6, B12), khoáng chất, chất điện giải (Natri, Kali) giúp xua tan cơn khát, bù nước bù khoáng tức thì để bạn luôn tận hưởng từng giây phút sống hứng khởi mỗi ngày.