1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng thủ lơ ngơ, tuyển Anh gục ngã trước Hà Lan

(Dân trí) - Mặc dù Anh mở tỉ số trận đấu nhưng Hà Lan đã ghi ba bàn thắng để tạo nên cú ngược dòng giành chiến thắng tại trận bán kết thứ hai của Nation League. Chiến thắng ngọt ngào đưa “Cơn lốc màu da cam” vào chung kết gặp Bồ Đào Nha.

Hà Lan 3-1 Anh: Màn lội ngược dòng xuất sắc

Anh mở tỉ số ở giữa hiệp một sau quả phạt đền thành công của Rashford, Hà Lan tìm được bàn thắng gỡ hòa ở hiệp hai với pha lập công chuộc tội của de Ligt. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ, hàng thủ Anh mắc sai lầm nghiêm trọng với việc biếu cho đối thủ hai bàn thắng.

Walker đá phản lưới nhà ở phút 97 đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 2-1, 17 phút sau các cầu thủ phòng thủ của Anh mắc sai lầm và tặng cho đối thủ một bàn thắng vô cùng dễ dàng,  Promes đã ghi bàn quyết định nhấn chìm hi vọng gỡ hòa của Anh.

Hàng thủ lơ ngơ, tuyển Anh gục ngã trước Hà Lan - 1

de Ligt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan trước Anh

Chiến thắng của Hà Lan xứng đáng, mặc dù kiểm soát bóng với tỉ lệ thời gian chỉ ngang Anh (51% - 49%), nhưng “Cơn lốc màu da cam” sắc bén hơn hẳn đối thủ trong tấn công. Hà Lan tung ra tới 28 pha dứt điểm, 12 lần bóng đi trúng cầu môn, còn Anh chỉ có được 15 lần dứt điểm và vỏn vẹn ba lần bóng trúng khung thành đối phương.

Vượt qua Anh, Hà Lan sẽ gặp Bồ Đào Nha ở chung kết Nation League. Dù giải đấu non trẻ này chưa thật sự uy tín nhưng việc có mặt tại trận chung kết sẽ khích lệ đối với tuyển Hà Lan đang trong quá trình thay máu đội hình. Tuyển Anh sẽ tham dự trận tranh hạng ba với Thụy Sĩ, đội trước đó đã thua Bồ Đào Nha ở trận bán kết thứ nhất.

Hàng thủ lơ ngơ, tuyển Anh gục ngã trước Hà Lan - 2

Tuyển Anh ra sân với đội hình không có các cầu thủ của Liverpool và Tottenham, các đội mới tham dự chung kết Champions League vào 2/6 vừa qua. HLV Southgate quyết định để bộ ba cầu thủ trẻ Sterling - Sancho - Rashford đảm hàng công của tuyển Anh. Bên phía Hà Lan, Van Dijk, Wijnaldum không được nghỉ ngơi, họ có mặt ở đội hình xuất phát.

Mặc dù hai đội chơi tấn công, nhưng nửa đầu hiệp một không thực sự ấn tượng khi cả Hà Lan và Anh tạo được rất ít cơ hội dứt điểm về khung thành của nhau. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 30, hàng thủ Hà Lan chuyền bóng cho nhau để rồi de Ligt mắc sai lầm khiến anh phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm địa.

Hàng thủ lơ ngơ, tuyển Anh gục ngã trước Hà Lan - 3

Các cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ trẻ người Hà Lan, đồng thời tuyển Anh hưởng 11m. Chính Rashford thực hiện sút phạt, anh đã hạ gục Cillessen để mang về bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Hai đội tiếp tục thế trận giằng co sau đó, Hà Lan mặc dù dứt điểm nhiều hơn nhưng sự uy hiếp của họ với khung thành của Pickford không cao.

Hàng thủ Anh thể hiện sự chệch choạc từ ngay đầu hiệp hai, phút 73 một loạt các cầu thủ Anh bám theo de Light nhưng không thể cản được trung vệ của Hà Lan đón quả phạt góc và đánh đầu đưa bóng vào góc gần gỡ hòa cho Hà Lan. Tỷ số hòa 1-1 giữ nguyên cho tới hết trận khiến hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Hàng thủ lơ ngơ, tuyển Anh gục ngã trước Hà Lan - 4

Trọng tài dùng VAR tước bàn thắng của Lingard vì cho rằng anh việt vị, quyết định này không thực sự thuyết phục

Khi hàng công đôi bên gặp khó khăn, hàng thủ của Anh đã bất ngờ trở nên nổi bật. Phút 97, Stones mất bóng ngớ ngẩn ở đầu vòng cấm địa, anh như tặng cơ hội ghi bàn cho Depay. Thủ thành Pickford đã cản được cú sút của đối thủ, nhưng trong nỗ lực lùi về phá bóng, Walker đã đá phản lưới nhà.

Sự ngớ ngẩn của hệ thống phòng thủ của Anh vẫn tiếp tục diễn ra. Phút 114, Stones chuyền bóng cho Barley và cầu thủ này chuyền về cho thủ môn nhưng lại thành chuyền cho Depay. Số 10 của Hà Lan đã không còn tự tin dứt điểm sau khi hoang phí rất nhiều cơ hội ghi bàn, anh căng ngang cho Promes ghi bàn vào lưới trống ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: (4-3-3) Cillessen 6; Dumfries 6.5, de Ligt 6.5, Van Dijk 7.5, Blind 7; de Roon 6 (van de Beek 68), F. de Jong 8.5 (Strootman 114), Wijnaldum 7; Bergwijn 5.5 (Propper 91), Depay 5, Babel 5 (Promes 68)

Anh: (4-3-3) Pickford 6; Walker 4.5, Stones 5.5, Maguire 5, Chilwell 5.5; Rice 6 (Alli 106), Delph 6 (Henderson 77), Barkley 7.5; Sterling 6, Sancho 6.5 (Lingard 61), Rashford 7 (Kane 46)

Phù Sa