1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở Philippines trước SEA Games

(Dân trí) - Tờ Straitstimes (Singapore) đã kể ra hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở nước chủ nhà Philippines trước thềm SEA Games khai mạc.

SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/11. Mặc dù vậy, ngay từ trước thời điểm lễ khai mạc diễn ra, người ta đã thấy quá nhiều bất cập ở Philippines trong những ngày qua.

Hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở Philippines trước SEA Games - 1

Công nhân vẫn gấp rút hoàn thiện các công trình trước SEA Games

Từ việc đội U22 Timor Leste đã bị Ban tổ chức bỏ rơi ở sân bay, U22 Campuchia phải ngủ dưới nền nhà, đội U22 Singapore phải xin thêm thức ăn, còn đội nữ Việt Nam phải ra ngoài mua thêm thức ăn... đến việc hàng ghế sân Rizal Memorial “ngụy trang” bằng những vạch sơn.

Theo tờ Straitstimes (Singapore), trên mạng xã hội đã xuất hiện dòng hashtag #SEAGamesfail để kể về những câu chuyện thảm họa ở Philippines như việc công nhân bị ngã từ dàn giáo khi hoàn thiện ở sân Rizal Memorial hay phòng họp báo tạm bợ từ nhà kho.

Hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở Philippines trước SEA Games - 2

Bồn câu đôi trong một nhà vệ sinh ở sân Rizal Memorial

Một đoạn tweet đã nhái dòng slogan: “Chúng ta cùng chiến thắng” (We Win as One) thành “Wiwi as One” đi kèm với hình ảnh hai chiếc bồn cầu được lắp cùng nhau trong một nhà vệ sinh nữ tại sân Rizal Memorial. Giải thích cho điều này, thành viên trong Ủy ban Thể thao Philippines đã cho rằng bức ảnh đó được chụp ở thời điểm sân bóng đang hoàn thiện.

Những quan chức ở Philippines cũng phải xin lỗi khi để quên đội Timor Leste ở sân bay hàng giờ hoặc các cầu thủ Campuchia phải ngủ dưới nền nhà. Nhân viên khách sạn đã phải rối rít thanh minh: “Chúng tôi đã hỏi họ có cần ghế nằm nghỉ không thì họ nói rằng nằm xuống nền nhà nghỉ ngơi cũng được”.

Các cầu thủ bóng đá nam Thái Lan cũng than phiền trên tờ Bangkok Post nơi tập luyện ở quá xa khách sạn. Điều đó khiến cho họ phải di chuyển quãng đường dài và mệt mỏi.

Hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở Philippines trước SEA Games - 3

Đội Timor Leste bị bỏ quên ở sân bay

Monico Puentevella, người đứng đầu trong quá trình tổ chức SEA Games 2005 tại Manila cũng lên tiếng chỉ trích công tác chuẩn bị ở đại hội thể thao lần này. “Tôi biết ở các kỳ SEA Games, Asian Games hay Olympic trước đây, các vận động viên Philippines chưa từng bị đối xử như vậy” - ông chia sẻ.

Khu liên hiệp thể thao Rizal Memorial ở trung tâm thủ đô Manila được biết đến với quá nhiều bê bối như việc phòng họp báo tạm bợ, nhà vệ sinh với bồn cầu đôi, vụ công nhân sập dàn giáo.

Trong khi đó, khu liên hiệp thể thao New Clark City, nơi cách Manila 2 giờ lái xe, vẫn còn những công nhân đang hoàn thành hạng mục cuối cùng trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 30/11. “Chúng tôi đang làm việc ngày đêm để hoàn thiện công trình cho kịp lễ khai mạc vào ngày 30/11” - một người công nhân có tên Dianeto Tizon chia sẻ trên AFP.

Hàng loạt chuyện dở khóc dở cười ở Philippines trước SEA Games - 4

Phòng họp báo tạm bợ được xây dựng ở sân Rizal Memorial

Trong khi đó, cái vạc để giữ ngọn lửa SEA Games 30 cũng đang dần được hoàn thiện nhưng nó mang tới chủ đề tranh cãi ở Philippines. Chi phí để xây dựng nó rơi vào khoảng 1 triệu USD. Nhiều nhà phê bình nước này cho rằng đó là sự tốn kém và có thể sử dụng số tiền ấy để giúp đỡ những người nghèo và trẻ em. 

Bất chấp hàng loạt chuyện ấy, những nhà tổ chức ở Philippines vẫn coi nó là bình thường. Người phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Salvador Panelo, cho biết: “Những sự cố như vậy ở các quốc gia tổ chức đại hội thể thao lớn là điều không thể tránh khỏi. Tôi không thấy báo cáo nào liên quan tới sự an toàn”.

H.Long