1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Thái Lan, U22 Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á

(Dân trí) - Dù bị dẫn trước, tuy nhiên U22 Indonesia đã ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 2-1 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 trên sân Olympic.

Cả U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia đều có tham vọng lớn ở giải đấu trên đất Campuchia. Thái Lan chưa từng thủng lưới ở giải đấu này, còn Indonesia cũng duy trì thành tích bất bại.

Trận đấu diễn ra cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1. Thế trận sáng sủa đến với người Thái Lan khi đầu hiệp 2, Promsupa mở tỷ số cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Tuy nhiên, Indonesia đã thể hiện được bản lĩnh đã từng giúp họ hạ cả U22 Campuchia lẫn U22 Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 phút, Sani Riski và Osvaldo ghi liên tiếp hai bàn giúp Indonesia ngược dòng dẫn lại 2-1.

Hạ Thái Lan, U22 Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á

U22 Indonesia còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác, nhưng 2-1 là kết quả chung cuộc. Đội bóng xứ Vạn đảo lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á trên đất Campuchia, khi bất bại ở giải đấu này (2 hòa, 3 thắng).

Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ rất cao. Ngay ở phút thứ 5, Indonesia tấn công bên cánh phải, Osavaldo băng vào đệm cận thành nhưng thủ môn Thái Lan đã cứu thua xuất thần.

5 phút sau, Andika đá nối nhanh nhưng bóng đi nhẹ và thủ môn Korraphat của Thái Lan đã bắt gọn. Thái Lan cũng tấn công khá nguy hiểm và Sakunchai vừa có một pha đi bóng từ giữa sân nhưng sau đó anh đã bị hậu vệ Indonesia bắt bài.

Tranh cãi đã xảy ra ở phút 20, khi bóng đã chạm tay cầu thủ Indonesia trong vòng cấm nhưng trọng tài Hiền Triết nói không với penalty. Thái Lan sử dụng khá nhiều các tình huống bóng bổng, nhưng hàng thủ Indonesia đang chơi đầy tập trung.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên, cầu thủ hai đội chơi áp sát nên không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Phút 39, Witan của Indonesia dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không đủ lực để uy hiếp thủ môn Korraphat.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, Firza quyết định tung cú sút xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Hai đội liên tục đẩy cao tốc độ trận đấu và thế trận diễn ra đầy cởi mở, sôi nổi.

Phút 58 từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh trái, Promsupa Thái Lan đánh đầu cháy lưới Indonesia, mở tỷ số 1-0 cho U22 Thái Lan.

Tuy nhiên niềm vui của Thái Lan chỉ kéo dài được đúng 1 phút. Sani Riski đi bóng và dứt điểm may mắn, bóng đập người hậu vệ áo xanh làm đổi hướng, gỡ hòa 1-1 cho U22 Indonesia.

Đang đà hưng phấn, U22 Indonesia tiếp tục đẩy cao đội hình. Đến phút 64, Osvaldo Haay nâng tỷ số lên 2-1 cho Indonesia từ pha đánh đầu chéo góc nâng tỷ số 2-1 lên cho U22 Indonesia, trong tình huống hàng thủ Thái Lan mắc lỗi kèm người.

Thái Lan bị dồn vào thế phải ép sân. Phút 69 Kowngam sút phạt kỹ thuật đưa bóng vào góc xa nhưng thủ môn Indonesia đã đổ người cứu thua xuất sắc. Hai phút sau, Tasa đột phá nhưng hậu vệ Indonesia đã truy cản kịp thời.

Phút 80, Osvaldo vừa có một pha đánh đầu cận thành, bóng đi sạt cột dọc khung thành Thái Lan. Hai phút trước khi hết giờ, Osvaldo đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng hai cú dứt điểm của anh quá hiền. Mặc dù vậy, chiến thắng 2-1 đủ giúp Indonesia lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á.

Đội hình xuất phát

U22 Thái Lan: Korraphat, Sampan, Kritsada, Chatchai, Jedsadakorn, Jaroensak, Saringkan, Sakunchai, Ballini, Tanpisit, Patcharapol.

U22 Indonesia: Raharjo, Wanewar, Haris, Nugroho, Baharsyah, Sulaeman, Haay, Andika, Bahar, Nugraha, Fauzi.

Anh Minh