1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội T&T quyết đánh bại Maziya Sports trên sân nhà

(Dân trí) - Sau khi chia tay cúp C1 châu Á, đội bóng thủ đô Hà Nội T&T sẽ tiếp tục tham dự một sân chơi châu lục khác là AFC Cup. Với việc gặp đối thủ “vừa miếng” Maziya Sports&Recreation trong trận ra quân, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Theo kết quả bốc thăm, HN T&T ở bảng F cùng với các đội Arema Cronous (Indonesia), Selangor (Malaysia) và Maziya (Maldives). Trong các đội bóng này, Hà Nội T&T được đánh giá cao, thậm chí là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp.

Ở trận ra quân chiều mai (25/2), Hà Nội T&T sẽ gặp đối thủ đến từ Maldives là Maziya Sports & Recreation. Theo HLV Phan Thanh Hùng, những thông tin về đối thủ này ông có rất ít, nhưng cũng biết rằng Maziya Sports & Recreation chơi rất tiến bộ trong thời gian qua. Năm ngoái, cũng tại AFC Cup, Maziya Sports & Recreation đã thua SHB Đà Nẵng với tỷ số sát nút.
 
Hà Nội T&T quyết tâm đánh bại đội bóng đến từ Maldives - Ảnh: Gia Hưng

Hà Nội T&T quyết tâm đánh bại đội bóng đến từ Maldives - Ảnh: Gia Hưng

Không có nhiều thông tin về đối thủ, nhưng theo HLV Phan Thanh Hùng, vấn đề của Hà Nội T&T trong trận đấu này chính là lực lượng.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson và trung vệ Gallagher bị treo giò do lãnh thẻ đỏ ở trận sơ loại AFC Champions League với CLB Muangthong Utd (Thái Lan). Chưa hết, trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa mới đây, trung vệ Tiến Dũng bị rách cơ phải ngồi ngoài. Ngoài ra, tiền đạo Gonzalo cũng đang bị đau nên cơ hội ra sân rất thấp.

“Chúng tôi không lo ngại về vấn đề quá tải, dù đã thi đấu dày đặc thời gian qua. Vấn đề đáng lo nhất trong trận này chính là Hà Nội T&T không có lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ quyết tâm giành thành tích cao nhất”.

“Chúng tôi đã có thành tích ở trong nước, cụ thể đang là ĐKVĐ V-League. Lần tham dự đấu trường châu lục này, toàn đội quyết tâm chơi thật tốt”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

Phát biểu trong buổi họp báo chiều nay, đội trưởng của Hà Nội T&T Sỹ Cường tự tin với mục tiêu 3 điểm:  “Chúng tôi sẽ chơi với hơn 100% sức lực và tôi tin là đội nhà sẽ giành trọn vẹn 3 điểm”.

Trong khi đội chủ nhà rất tự tin, đội khách lại tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá về cuộc đọ sức chiều mai.

HLV trưởng Mahfooz  Ismail tỏ ra lo ngại với các ngoại binh của Hà Nội T&T, đồng thời dành sự tôn trọng rất cao với đại diện của Việt Nam: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Chúng tôi không có nhiều thông tin về đối thủ , nhưng được biết HN T&T có ngoại binh rất tốt. Bất lợi nữa của chúng tôi là phải làm khách, nên sẽ phải dành sự tôn trọng với đối thủ”.

Thậm chí thuyền trưởng của Maziya Sports & Recreation còn đánh giá Hà Nội T&T là đội bóng mạnh nhất bảng đấu và với một đối thủ như thế, Maziya Sports & Recreation sẽ có trận đấu rất khó khăn.

“Rõ rang là quá khó khăn với chúng tôi khi gặp đối thủ mạnh trận ra quân. Chúng tôi phải thi đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất”.

Trong danh sách đăng ký của Maziya Sports & Recreation có 5 ngoại binh nhưng sẽ chỉ sử dụng 2 cầu thủ trong trận đấu ngày mai. Maziya là đối thủ quen thuộc của các đội bóng Việt Nam. Ở vòng bảng AFC Cup 2013, SHB Đà Nẵng từng đánh bại họ ở cả 2 lượt trận với tỷ số 3-2 và 3-1.

Trận đấu giữa HN T&T và Maziya Sports & Recreation sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày mai (25/2). Theo dự đoán, nếu chơi đúng sức mình, Hà Nội T&T hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Đó sẽ là một sự khởi đầu rất tốt ở sân chơi AFC Cup năm nay với đại diện của Việt Nam.

Lê Cường

Dòng sự kiện: V-League 2014