1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội T&T nối dài mạch thắng tại cúp châu Á

(Dân trí) - Trước đối thủ mạnh Senlangor đến từ Malaysia, Hà Nội T&T đã chơi rất quyết tâm, giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0. Với trận thắng này, cơ hội đi tiếp vào vòng trong của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là rất lớn.

 

Trước trận đấu chiều nay, tại bảng F, Hà Nội T&T đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Selangor đứng thứ 2 với 2 điểm. CLB Arema (Indonesia) và Maziya (Maldives) cùng 1 điểm sau 2 trận.
 

Sau 2 trận toàn thắng, Hà Nội T&T đang tràn đầy cơ hội đi tiếp tại bảng F, nếu như có thêm một trận thắng trước Senlangor tại lượt thứ 3 bảng F AFC Cup 2014 trên sân Hàng Đẫy chiều nay.

 
Chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hà Nôi T&T, ảnh: Minh Phương
Chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hà Nôi T&T, ảnh: Minh Phương
 
Đội khách có tới 6 cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia và 3 ngoại binh. Trong đó, 2 ngoại binh mang quốc tịch Brazil chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Một cầu thủ người Australia đá trung vệ.
 

Có lượng mạnh, nhưng Senlangor nhập cuộc rất chậm. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Hà Nội T&T kiểm soát được bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, dường như lối chơi nóng vội của đội chủ sân Hàng Đẫy đã khiến họ không thể mở tỉ số, dù những Samson hay Gonzalo có liên tiếp 2-3 tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

 

Tấn công áp đảo, ngay đầu hiệp 2 Văn Quyết đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, dứt điểm cận thành chính xác, 1-0 cho Hà Nội T&T.

 

Đội chủ sân Hàng Đẫy có thêm nhiều cơ hội nữa, nhưng đã không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, Senlangor cũng có những pha dứt điểm hiểm hóc, nhưng đã không đánh bại được thủ môn Văn Công.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã rất hài lòng với lối chơi và tinh thần thi đấu của các học trò. Ông Hùng cho biết, trận đấu này Hà Nội T&T đã chơi rất hiệu quả, dù chỉ ghi được 1 bàn thắng.

 

Trong khi đó, HLV Mehmet Durakovic của đội bóng Malaysia tỏ ra khá tiếc nuối bởi trận này Senlangor hoàn toàn có thể giành 1 điểm. “Nếu thủ môn của đội bạn không chơi hay như vậy, chúng tôi đã có bàn thắng trong trận đấu này”, HLV Mehmet Durakovic khen ngợi màn trình diễn của thủ thành Văn Công.

 

Như vậy, sau 3 trận toàn thắng, Hà Nội T&T giành 9 điểm, xếp nhất bảng F. Trận tới, Hà Nội T&T chỉ cần 1 trận hòa nữa là giành quyền vào vòng trong.

 

Bằng Tường