1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổng hợp vòng 26 V-League 2015

Hà Nội T&T giành ngôi á quân, Đồng Nai xuống hạng

(Dân trí) - V-League 2015 đã chính thức hạ màn sau 7 trận đấu chiều nay trên khắp sân cỏ cả nước. Không có bất ngờ nào xảy ra ở cuộc đua trụ hạng, khi Đồng Nai dễ dàng buông xuôi trên sân Cẩm Phả, còn Hà Nội T&T giành ngôi á quân.

Trong khi đó, B.Bình Dương đã lần thứ 2 liên tiếp nâng cúp vô địch. Lễ trao cúp đã được tổ chức trên sân Cao Lãnh.

Trước vòng 26, V-League đã gần như ngã ngũ, bởi B.Bình Dương giành chức vô địch sớm 2 vòng đấu, trong khi Đồng Nai cầm chắc suất xuống hạng, dù cơ hội trụ hạng trên lý thuyết vẫn còn với thầy trò HLV Trần Bình Sự.

 

Đồng Nai (trắng) thua Than Quảng Ninh ở trận cuối cùng - Ảnh: Gia Hưng
Đồng Nai (trắng) thua Than Quảng Ninh ở trận cuối cùng - Ảnh: Gia Hưng

 

Cụ thể, Đồng Nai chỉ trụ hạng khi giành 3 điểm, trong khi Cần Thơ thua, cả HAGL và Đồng Tháp đều không thua. Điều này cực khó xảy ra ở vòng đấu cuối chiều nay.

Trên sân Cẩm Phả, các cầu thủ Đồng Nai đã thể hiện sự quyết tâm của mình. Tất cả đều hy vọng vào một điều kỳ diệu xảy ra.

Những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp, với bàn thắng mở tỷ số của Nsi. Đó là tình huống Nsi nhận được bóng trong tư thế trống trải trong vòng cấm sau đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. Và ngoại binh của Đồng Nai dễ dàng đánh bại thủ môn Tiến Linh, mở tỷ số cho đội khách.

Thế nhưng, đây là tất cả những gì tốt nhất mà Đồng Nai làm được. Phút 22, Kizito lốp bóng qua đầu thủ môn Thanh Diệp nhưng hậu vệ Đồng Nai lui về phá bóng ra ngoài vòng cấm. Tuy nhiên sau đó, đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã có mặt đúng lúc để thực hiện pha đệm bóng tầm thấp gỡ hòa cho đội nhà. Lần này, hậu vệ Đồng Nai không có cơ hội giải nguy thêm nữa.

 

Nỗi buồn xuống hạng của các cầu thủ Đồng Nai - Ảnh: Gia Hưng
Nỗi buồn xuống hạng của các cầu thủ Đồng Nai - Ảnh: Gia Hưng

 

Bị gỡ hoà 1-1, các cầu thủ Đồng Nai đã buông xuôi. Đội khách sau đó đã phải nhận thêm 3 bàn thua nữa, chung cuộc thua 1-4. Với kết quả này, Đồng Nai chính thức xuống hạng. Đây là kết quả không làm nhiều người bất ngờ.

Trên sân Cao Lãnh, dù đã chính thức giành ngôi vô địch nhưng B.Bình Dương vẫn quyết giành chiến thắng để niềm vui ngày nhận cúp được trọn vẹn. Có tâm lý thi đấu thoải mái, lại vượt trội đối thủ về trình độ, B.Bình Dương đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-2.

Ở các trận đấu khác, Hà Nội T&T đã giành ngôi Á quân, sau khi vượt qua ĐTLA với tỷ số 3-1. Với trận hoà 0-0, Thanh Hoá giành vị trí thứ 3 trên BXH.

Trên sân Nha Trang, Khánh Hoà vượt qua HAGL với tỷ số 3-1. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng và SL Nghệ An hoà nhau 2-2. Cuộc đọ sức giữa Quảng Nam và Cần Thơ có kết quả hoà 0-0.

Hà Nội T&T giành ngôi á quân, Đồng Nai xuống hạng - 3

Bằng Tường