1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội FC thua đau trên sân nhà, mất ngôi đầu ở AFC Cup

(Dân trí) - Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều và tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng Hà Nội FC đã để thua rất đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Yangon United, lượt trận thứ 3 bảng K, AFC Cup 2019.

Với việc đang dẫn đầu bảng, lại có lợi thế sân nhà, nên dù có thiếu vắng Quang Hải và Đình Trọng, Hà Nội vẫn tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm khi tiếp đại diện đến từ Myanmar Yangon United. Trong khi đó, sau hai trận thua liên tiếp, Yangon United dù rất khát điểm nhưng nhập cuộc với sự thận trọng cao.

Hà Nội FC thua đau trên sân nhà, mất ngôi đầu ở AFC Cup - 1

Đỗ Hùng Dũng không thể hiện được nhiều ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

Trong những phút đầu tiên, Hà Nội làm chủ cuộc chơi với những pha hãm thành liên tục, tuy nhiên đội ĐKVĐ V-League vẫn chưa thể dứt điểm thành công.

Phút 25, cú đánh đầu tầm thấp của Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm lại bị thủ môn Zin Htet cản phá xuất sắc. Ngay sau đó, Thành Chung đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.

Phút 35, Hà Nội có sự thay đổi người đầu tiên. Thành Chung rời sân nhường chỗ cho Văn Dũng.

Những sai lầm trong hàng phòng ngự đã khiến Hà Nội phải trả giá đắt. Phút 42, hậu vệ Văn Kiên để tiền đạo Maung Maung Lwin cướp được bóng rồi thoát xuống đánh bại thủ môn Văn Công trong pha đối mặt. Tỷ số là 1-0 cho Yangon.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Hà Nội suýt gỡ hoà 1-1. Đó là tình huống từ quả tạt của đồng đội, Pape Omar bật cao đánh đầu khiến thủ môn bên phía Yangon đẩy bóng ra. Hoàng Vũ Samson băng vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà ngang.

Hà Nội FC thua đau trên sân nhà, mất ngôi đầu ở AFC Cup - 2

Đại diện Myanmar giành 3 điểm ngay trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Gia Hưng

Ngay đầu hiệp 2, Hà Nội tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mười mươi. Phút 55, từ một pha treo bóng vào vòng cấm Yangon, Pape Omar bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Hà Nội FC. Trên chấm 11m, Văn Quyết đánh lừa được thủ môn Zin Htet nhưng bóng lại lăn ra ngoài khung thành.

Những phút sau đó, Hà Nội FC ép sân toàn diện, nhưng những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra cứ lần lượt đến rồi lại trôi đi trong tiếc nuối của CĐV đội bóng Thủ đô. Phút 73, Văn Kiên băng lên tung cú sút chìm nhưng bóng đi trúng vào vị trí mà thủ môn Yangon đang chờ sẵn.

Không thể có điểm dù được thi đấu sân nhà, Hà Nội đánh mất ngôi đầu vào tay của Tampines Rovers FC – đội có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Nagaworld.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Công, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Moses, Hùng Dũng, Pape Omar, Văn Quyết, Thành Lương, Samson

Yangon United: Zin Htet, Wai Min, Rein Soe, Moukailou, Kyaw Khant, Kosuke, Aung Kyaw, Miller, Mg Lwin, Min Naing, Sylla.

Thuỳ Linh