1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội FC chạm tay vào cúp vô địch V-League, bầu Hiển chưa vội mừng

(Dân trí) - Đánh bại Than Quảng Ninh ở lượt trận cuối V-League, Hà Nội FC sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác. Nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng bầu Hiển vẫn chỉ nhận định cơ hội với đội bóng thủ đô là 50-50.

Sau vòng 25 V-League, trên bảng xếp hạng hiện tại, có tới 3 đội đang cùng 45 điểm là Hà Nội, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, Hà Nội có lợi thế lớn nhất bởi chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Cảm Phả trước đối thủ Than Quảng Ninh vào thứ Bảy này, sẽ nâng cao cúp vô địch.


Bầu Hiển thận trọng trước cơ hội vô địch của Hà Nội FC - Ảnh: Gia Hưng

Bầu Hiển thận trọng trước cơ hội vô địch của Hà Nội FC - Ảnh: Gia Hưng

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Nội cũng không quá lo lắng bởi Than Quảng Ninh đã hết hy vọng vô địch. Điều mà nhiều người đang nghĩ tới nữa là giữa bầu Hiển và đội bóng đất Mỏ có mối quan hệ thân thiết, vì thế khó có chuyện Than Quảng Ninh sẽ đá chết bỏ để ngăn cản Hà Nội vô địch.

Cầm chắc cửa chiến thắng, nhưng bầu Hiển vẫn nhấn mạnh rằng cơ hội của Hà Nội trước trận cuối là 50-50: “Trước khi bóng lăn không nói trước được điều gì. Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ khi đã ra sân phải chiến đấu hết minh. Trận đấu tới không hề dễ dàng với Hà Nội, nhưng cũng vì thế mà các cầu thủ sẽ thi đấu quyết tâm hơn”.

Bầu Hiển khẳng định mình không hề treo thưởng cho các cầu thủ: “Họ ra sân đá vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo, chứ đâu phải đá vì tiền?”.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có quan điểm tương tự: “Cứ đá xong trận với Than Quảng Ninh mới nghĩ tới chức vô địch, còn hiện tại tất cả đội phải thật tập trung tập luyện, cơ hội vẫn chỉ là 50-50”.

Lê Cường