1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội 1 giành lại ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2014

(Dân trí) - Thắng đối thủ yếu Thái Nguyên 3-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 3, Hà Nội 1 tạm thời vượt qua Hà Nam để giữ ngôi đầu bảng. Ở cặp đấu diễn ra cùng ngày, Than KSVN thắng Hà Nội 2 với tỷ số 5-0…

Trận đấu giữa Hà Nội 1 và Thái Nguyên diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về phía các cầu thủ Hà Nội 1. Đội bóng nữ thủ đô nhanh chóng vươn lên dẫn trước từ phút 8, do công của Nguyễn Thị Muôn, sau một tình huống kết thúc khá đơn giản.

Bàn thắng sớm càng giúp cho Hà Nội 1 thêm thoải mái tâm lý, họ ung dung triển khai lối chơi, trước khi dồn các cầu thủ Thái Nguyên về phần sân nhà.

Với thế trận trên chân như thế, không khó để Hà Nội 1 có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút cuối cùng của hiệp 1, sau pha xoay người sút bóng căng của Nguyễn Thị Hòa, đưa bóng dội vào xà ngang rồi bay qua vạch vôi khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng nữ thủ đô.

Nguyễn Thị Muôn lập cú đúp, giúp Hà Nội 1 vượt qua Thái Nguyên, ảnh: Trọng Vũ
Nguyễn Thị Muôn lập cú đúp, giúp Hà Nội 1 vượt qua Thái Nguyên, ảnh: Trọng Vũ



Chưa hết, vào hiệp 2, dù đã chủ động giảm nhịp độ tấn công, nhưng Hà Nội 1 vẫn không mấy khó khăn để tìm thêm bàn thắng thứ 3. Đấy là tình huống mà tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn khôn khéo phá bẫy việt vị của Thái Nguyên, trước khi hạ thủ môn đối phương trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội 1.

Chiến thắng này giúp cho Hà Nội 1 tạm thời giành lại ngôi đầu bảng từ tay Phong Phú Hà Nam, với 7 điểm sau 3 trận đấu, hơn Phong Phú Hà Nam 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, cựu vô địch Than KSVN cũng có chiến thắng dễ 5-0 trước Hà Nội 2. Những người ghi bàn cho Than KSVN là Hoài Thu ở phút 17, Lê Thị Thương ở phút 45+1, Mai Ngọc ở phút 69, 78 và Trần Thị Thu ở phút 76.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Than KSVN tại giải, giúp họ bằng điểm với chủ nhà TPHCM, nhưng hơn chỉ số phụ nên tạm xếp thứ 3.

Chiều mai (28/2), diễn ra trận đấu rất được chờ đợi ở vòng 3 giải VĐQG bóng đá nữ Cúp Thái Sơn Bắc, đấy là cuộc đối đầu giữa TPHCM và Phong Phú Hà Nam. Đây đều là 2 đội bóng có khả năng tranh ngôi vô địch. Trong khi TPHCM dù giàu truyền thống hơn, nhưng đang có dấu hiệu sa sút, thì Phong Phú Hà Nam đang là một đội bóng trẻ nhiều khát khao, được dẫn dắt bởi một HLV cũng còn trẻ măng là Văn Thị Thanh.

Nếu Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng, họ sẽ đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội 1, còn nếu TPHCM giành trọn 3 điểm, họ sẽ vươn lên bằng điểm với nhà ĐKVĐ đến từ thủ đô.

Kim Điền