1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h30, 7/9/2012, sân Amsterdam, VL World Cup 2014 - KV châu Âu

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ: Thử thách đầu cho Van Gaal

(Dân trí) - Sau Euro 2012 vô cùng thất vọng, Hà Lan đang cần một chiến thắng để nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng người hâm mộ, họ sẽ có cơ hội để thực hiện điều đó khi tiếp đón Thỗ Nhĩ Kỳ đêm nay, nhưng liệu "Lốc da cam" có cuốn phăng được đối thủ?

 

Ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng, Hà Lan đã đụng phải Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ được xem là nặng ký nhất để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng. Nếu như bình thường, đó sẽ là một lợi thế khi trận đấu này họ được thi đấu trên sân nhà, nhưng đối với đội tuyển “Cơn lốc màu da cam” lúc này, “cuộc chiến” với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trận đấu vô cùng căng thẳng.
 
Trong 8 lần gặp nhau, Hà Lan thắng 3 hòa 3 trước TNK
Trong 8 lần gặp nhau, Hà Lan thắng 3 hòa 3 trước TNK
 

Căn nguyên của vấn đề là đây mới là trận đấu đầu tiên của HLV Louis van Gaal trong lần thứ 2 trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan và phong độ của đội bóng này trong thời gian vừa qua là rất đáng thất vọng. Tại vòng bảng Euro 2012 vừa diễn ra cách đây gần 3 tháng, Hà Lan nằm cùng bảng Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Mặc dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch trước khi giải đấu diễn ra nhưng “Cơn lốc màu da cam” lại thua trắng cả 3 trận.

Đó là một nỗi đau khá lớn với người hâm mộ bóng đá xứ sở hoa tulip, nhất là khi họ đã trải qua việc thi đấu tại vòng loại Euro 2012 rất thành công. Có thể nói với sự sụp đổ của đội tuyển Hà Lan ở Euro vừa qua thì giờ đây đội bóng này chẳng khác gì một đống hoang tàn và nhiệm vụ tái thiết đang đè nặng lên vai của van Gaal.

 

Không cần biết vị chiến lược gia lão luyện này làm cách nào, nhưng người hâm mộ túc cầu Hà Lan đang rất ngóng trông một chiến thắng, và sự trông mong ấy được dồn ngay vào cuộc tiếp đón Thỗ Nhĩ Kỳ diễn ra vào đêm nay. Đó là một áp lực vô cùng nặng nề nhất là trong khi Hà Lan đang bị tổn thương nghiêm trọng đội hình do thiếu vắng đi một loạt các trụ cột.
 
Nhiệm vụ của Val Gaal đang rất nặng nề
Nhiệm vụ của Val Gaal đang rất nặng nề
 

Những Gregory van der Wiel, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart và Ibrahim Afellay sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Hà lan lần này bởi các lý do khác nhau. Tuy nhiên tại Euro vừa qua, các ngôi sao của đội tuyển này đã chơi với một phong độ rất tồi, nên dù sao sự thiếu vắng này cũng là một cơ hội để van Gaal thử nhiệm các nhân tố mới.

 

Một điều rất được đáng chú ý trong trận đấu này là van Gaal sẽ sử dụng ai là mũi nhọn tấn công của đội bóng này, Van Persie hay Huntelaar. Vị cựu chiến lược gia của Bayern Munich đã rất mạnh tay trong việc loại bỏ công thần khi không cho gọi Mark van Bommel và Khalid Boulahrouz, liệu ông có dũng cảm để Van Persie ở trên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho 1 số 9 thực thụ như “Gã thợ săn”.

 

Mặc dù Van Persie có phong độ rất tốt trong màu áo CLB, nhưng anh lại gây thất vọng lớn tại Euro khi chỉ có được 1 bàn thắng. Cái bóng vủa Van Persie tại đội tuyển Hà Lan rất lớn, nhưng nếu đội bóng này không đưa ra một lối chơi phù hợp với phong cách chơi bóng của tiền đạo vừa đầu quân cho MU thì cũng có thể anh sẽ phải dần quen với băng ghế dự bị ở trên tuyển. Chắc chắn Persy sẽ rất khó chấp nhận điều đó.
 
Mục tiêu mà đoàn quân của Avci là có điểm ở trận này
Mục tiêu mà đoàn quân của Avci là có điểm ở trận này

 

Vấn đề nữa là về người dẫn dắt lối chơi cho tuyển Hà Lan, cũng như Van Persie, phong độ của Sneijder trong thời gian vừa qua chỉ có thể gói gọn trong hai từ thất vọng. Sự mờ nhạt của tiền vệ đang khoác áo Inter có thể lý giải được khi anh phải vật lộn cả mùa với chấn thương. Tuy nhiên trong lần triệu tập này, Van de Vaart đã không có mặt nên vai trò “thuyền trưởng” do mình Sneijder đảm nhận, và điều đó cũng khiến các CĐV của Hà Lan có chút lo lắng.

 

Điều may mắn cho đội chủ nhà là trong lần gặp nhau này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có được đội hình mạnh nhất. Đoàn quân của HLV Abdullah Avci sẽ không thể có thủ thành Volkan Demirel vì chấn thương, thậm chí cả thủ môn dự bị Sinan Bolat cũng không thể góp mặt và như thế cơ hội “gác đền” được trao cho Tolga Zengin, người mới chỉ có 3 trận được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

 

Các cầu thủ quan trọng khác như tiền vệ Sabri Sarioglu hay tiền đạo Mustafa Pektemek cũng sẽ không thể có mặt. Điều đó sẽ khiến trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Avci đối diện với nhiều khó khăn. Mặc dù Hà Lan đang đối mặt với sự khủng hoảng về phong độ, nhưng họ lại có lợi thế sân nhà nên đích đến của Thỗ Nhĩ Kỳ ở trận đấu này là việc có được điểm số, rõ ràng một trận hòa trên đất Hà Lan cũng được xem là thành công với thày trò Avci.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Hà Lan: Stekelenburg; Van Rhijn, Heitinga, Mathijsen, Willems; Fer, Sneijder, Strootman; Narsingh, Huntelaar, Robben

 

Thổ Nhĩ Kỳ: Tolga Zengin; Gonul, Toprak, Kaya, Kaldirim; Hamit, Mehmet Topal, N. Sahin; Sararer, Burak, Arda
 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu

Thứ Sáu, 7/9/2012

Nga - Bắc Ireland (22h00)

Azerbaijan - Israel (23h00)

Kazakstan - Ireland                      

Thứ 7, 8/9/ 2012

Liechtenstein - Bosnia (0h00)

Georgia -Belarus

Malta - Armenia (1h00)

Estonia - Romania

Lithuania - Slovakia (1h15)

Croatia - Macedonia

Slovenia - Thụy Sỹ (1h30)

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ

Latvia - Hy Lạp       

Andorra - Hungary

Phần Lan - Pháp

Albania - Đảo Síp

Montenegro - Ba Lan

Luxembourg - Bồ Đào Nha(1h45)

Moldova - Anh                  

Đức - Quần đảo Faroe

Iceland - Na Uy       

Bulgaria - Italy        

Wales - Bỉ     

Scotland - Serbia (23h00)

 

Chủ nhật, 9/9/2012

Đan Mạch - CH Séc (1h15)

Phù Sa